ClockThứ Hai, 24/09/2018 10:10

Ra mắt mô hình “Dòng họ Võ Bá tự quản về an ninh trật tự”

TTH.VN - Sáng 24/9, UBND, Ban Chỉ đạo 138 phường, Công an phường Thủy Biều (TP. Huế) tổ chức lễ công bố và ra mắt mô hình “Dòng họ Võ Bá tự quản về an ninh trật tự”.

Nhân rộng mô hình dòng họ tự quản

Đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân tham gia lễ ra mắt mô hình “Dòng họ Võ Bá tự quản về an ninh trật tự”

Võ Bá là một trong 6 dòng họ có công lớn trong việc khai canh phường Thủy Biều. Tại lễ công bố, họ Võ Bá đã thông qua quy ước dòng họ với 4 chương, 9 điều, 6 giải pháp để tất cả bà con, con dân trong dòng họ nỗ lực thực hiện.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Thủy Biều tặng hoa chúc mừng Ban điều hành mô hình

Theo đó, họ Võ Bá cùng nhau xây dựng dòng họ văn hóa, bài trừ hủ tục và tệ nạn xã hội; gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của chính quyền địa phương; gương mẫu chấp hành pháp luật Nhà nước; xây dựng dòng họ hiếu học; dòng họ tương thân, tương ái; dòng họ không có bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em; xây dựng gia đình tiêu biểu của dòng họ.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, Ban Điều hành được thành lập với 7 thành viên là những bậc cao niên, uy tín trong dòng họ Võ Bá. Được biết, đây là dòng họ Võ Bá thứ hai trong toàn tỉnh ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Tin, ảnh: Anh Phong  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top