ClockThứ Sáu, 01/03/2019 08:24

Rác “có địa chỉ” - phải dọn!

TTH - Một trong những loại rác thải dai dẳng, khó chịu và phản cảm nhất có lẽ là quảng cáo rao vặt. Không "dọn" cái này, mục tiêu sáng- xanh- sạch sẽ khó lòng mà đạt...

Rác thải độc hại tràn lan trên đồng ruộngKhông khó sao không làm?Xử lý dứt điểm công trình nhà hàng nổi trên sông Như Ý và đổ rác thải xây dựng

Những trụ cầu Phú Cam bây giờ nham nhở thế này đây

Từ một cây cầu cũ, nhỏ hẹp và xuống cấp, sau khi được đầu tư xây dựng, cầu Phú Cam khoác lên mình một sắc diện mới, thoáng rộng, vững chãi nhưng vẫn đủ mềm mại, hòa nhập với cảnh sắc của một vùng đất với những địa chỉ khá đặc biệt. Nơi có con đường với đôi hàng cây long não mướt xanh màu ngọc ngang qua Tòa Tổng giám mục và dẫn thẳng đến thánh đường Phú Cam- nhà thờ chính tòa của Tổng Giáo phận Huế; nơi có ngôi nhà một thời nhạc sĩ họ Trịnh từng sống và sáng tác, địa chỉ đó bây giờ là cà phê Gác Trịnh, nơi gặp gỡ, giao lưu của giới văn nghệ sĩ và những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn...

Cầu xây xong, cắt băng đưa vào sử dụng mới mấy hôm, sáng ra đã thấy thiên hạ mang mấy tờ quảng cáo rao vặt dán chình ình ngay giữa cái mặt đá khắc tên cầu. Chướng mắt không chịu được! Báo chí chụp ảnh, viết bài phê phán và kêu gọi tăng cường quản lý, xử lý vi phạm. Không thể chấp nhận tình trạng bôi bẩn đô thị lung tung, thách thức pháp luật, thách thức cộng đồng như vậy!

Báo chí lên tiếng, có vẻ có chững lại một thoáng, nhưng sau đó thì lại tái diễn và rồi... xả láng (!) Giờ thì cả 4 trụ cầu, trụ nào cũng "dính chưởng". Quảng cáo rao vặt ken kín, lớp này chưa xong lớp khác chồng vào. Cảnh quan chẳng còn ra thể thống gì!

Đó là nói ở cầu Phú Cam. Còn rộng ra nữa thì vô kể. Gốc cây, bờ tường, trụ điện, thậm chí các cổng Kinh thành... Không sót một chỗ nào và không sót một thứ gì. Chế tài cho những hành vi vi phạm này đã có và có từ lâu rồi, vậy thì vì đâu nên nỗi?!!...

Thừa Thiên Huế đang rất quyết tâm triển khai cuộc vận động để môi trường, cảnh quan đô thị lẫn nông thôn ngày càng sáng-xanh- sạch- không rác thải. Mà một trong những loại rác thải dai dẳng, khó chịu và phản cảm nhất có lẽ là quảng cáo rao vặt. Nhưng đây là loại rác "có địa chỉ", hãy lần theo địa chỉ đó mà bắt chủ nhân của nó phải cam kết, phải dọn dẹp và phải bồi thường khắc phục. Không "dọn" được cái này, mục tiêu sáng- xanh- sạch sẽ khó đạt và khó thuyết phục mọi người cùng hưởng ứng phong trào.

Bài, ảnh: Hàn Yên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khánh thành Nhà máy Điện rác Phú Sơn

Chiều 6/4, Nhà máy Điện rác Phú Sơn tổ chức lễ khánh thành đi vào hoạt động. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; cùng đại diện các bộ, ban ngành Trung ương. Về phía tỉnh có ông Lê Trường Lưu, UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã..

Khánh thành Nhà máy Điện rác Phú Sơn
Tập huấn tái chế rác thải nhựa

Hoạt động trên được Hội LHPN TP. Huế phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức ngày 27/3 nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong việc chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa.

Tập huấn tái chế rác thải nhựa
Năm 2023, thế giới đã gây ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị

Trong một báo cáo ngày 28/2, Liên Hiệp Quốc cho biết thế giới đã tạo ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị vào năm ngoái và lượng rác thải này ước tính sẽ tăng thêm 2/3 vào năm 2050, đồng thời cảnh báo về những tổn thất nặng nề đối với sức khỏe, nền kinh tế và môi trường.

Năm 2023, thế giới đã gây ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị
Triển khai mô hình điểm nông dân phân loại thu gom vận chuyển rác thải

Ngày 29/1, tại xã Phú Diên (Phú Vang), Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn” năm 2024. Tham dự hội nghị có các ông: Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành TW Hội Nông dân Việt Nam; Phạm Văn Thiện – Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn - TW Hội Nông dân Việt Nam.

Triển khai mô hình điểm nông dân phân loại thu gom vận chuyển rác thải
Return to top