Thế giới Thế giới
Robot Trung Quốc và Ấn Độ tấn công thị trường ngành logistics Nhật Bản
TTH.VN - Các startup từ Trung Quốc và Ấn Độ đã triển khai robot vận hành kho bãi của họ tại Nhật Bản, nơi tình trạng thiếu hụt lao động kéo dài đã làm cho ngành logistics phải căng sức để theo kịp đà tăng trưởng của hoạt động mua sắm trực tuyến.
Robot của Quicktron di chuyển kệ hàng có chứa các sản phẩm cần thiết đến giao cho nhân viên thu gom đơn hàng. Nguồn: Quicktron
Công ty Quicktron có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc đã bắt đầu tiếp thị robot của mình tại Nhật Bản, với mục tiêu tiếp nhận khoảng 200 đơn đặt hàng robot trong năm 2019.
Trong khi đó, hãng GreyOrange của Ấn Độ lại đang hợp tác với các đối tác Nhật Bản để tiếp thị robot Butler của mình trên khắp đất nước Mặt trời mọc này.
Hai hãng này đang cạnh tranh với các công ty Nhật Bản cung cấp thiết bị tự động hóa kho bãi như Daifuku, vốn tập trung cung cấp lắp đặt hệ thống băng tải và các thiết bị cố định khác.
Nhưng robot của Quicktron có giá bằng 2/3 đến 1/2 so với các hệ thống máy cố định và tiết kiệm khoảng 50% thời gian để làm quen và sử dụng chúng.
Khi nhận được lệnh từ trí tuệ nhân tạo, một robot Quicktron sẽ đến bên dưới một kệ di động có chứa sản phẩm mong muốn và đưa kệ đó đến nhân viên nhận đơn đặt hàng để lấy hàng, sau đó đưa trả lại kệ về khu vực lưu giữ. Quy trình vận hành này giúp nhân viên không phải thường xuyên đi đến các kệ để lấy hàng và giúp doanh nghiệp giảm 3/4 số lượng nhân viên cần thiết để chọn - lấy sản phẩm và hoàn thành các đơn hàng.
Quicktron đã bán khoảng 5.000 robot logistics kể từ khi thành lập vào năm 2014, trong đó bao gồm cả 700 sản phẩm cho Alibaba. Trong khi đó, GreyOrange sẽ bán robot Butler của mình tại Nhật Bản thông qua các nhà phân phối bao gồm Daiwa House Industry, nhà phát triển các cơ sở logistics. Một công ty chuyên bán buôn các thiết bị máy móc sẽ tiếp nhận khoảng 70 tobot Butlers để sử dụng tại một nhà kho ở ô Tokyo trong năm nay.
Thị trường hệ thống và dịch vụ logistics thế hệ mới tại Nhật Bản sẽ đạt 3,9 nghìn tỷ yên (35,9 tỷ USD) vào năm 2025, công ty nghiên cứu thị trường Fuji Keizai có trụ sở tại Tokyo cho biết.
Anh Tuấn (Lược dịch từ Nikkei Asian Review)
- Doanh số buôn bán vũ khí trên toàn thế giới tăng gần 5% trong năm 2018 (09/12)
- Lào, Việt Nam tăng cường hợp tác du lịch (09/12)
- Phần Lan sắp có nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới (09/12)
- Thủ tướng Anh cam kết một Brexit “cải cách”, kiểm soát tốt nhập cư (09/12)
- Tăng cường quan hệ hợp tác Italy - ASEAN (08/12)
- Nổ súng gần phủ Tổng thống Mexico, 4 người thiệt mạng (08/12)
- Mỹ - Iran trao đổi tù nhân: Bước đi nhỏ cho niềm tin lớn? (08/12)
- Australia: Nỗ lực kiểm soát cháy rừng trước khi nhiệt độ tăng cao (08/12)
-
Tăng cường quan hệ hợp tác Italy - ASEAN
- Australia: Nỗ lực kiểm soát cháy rừng trước khi nhiệt độ tăng cao
- Hàn Quốc: Xuất khẩu có nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng nhất trong 10 năm
- Caribbean: Trẻ em di dời do thiên tai tăng 6 lần trong vòng 5 năm
- WHO: Thông tin sai lệch khiến dịch sởi diễn biến nghiêm trọng
- Hàn Quốc tham vọng trở thành nhà sản xuất mỹ phẩm lớn thứ ba thế giới
- Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức hội đàm kiểm soát thương mại đầu tiên sau xung đột
- Đài Bắc là thành phố đáng sống nhất ở châu Á
- ADB: Các nền kinh tế Đông Nam Á đối mặt áp lực đa dạng hóa do căng thẳng thương mại
- IS nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công cầu London
-
Philippines: Sơ tán hàng ngàn người trước cơn bão hiếm cuối mùa
- Hành lang kinh tế Đông - Tây đã và đang dần hình thành
- Bão Kammuri đổ bộ vào Philippines trong đêm, ít nhất 1 người chết
- Áo len Giáng sinh là thủ phạm gây ra ô nhiễm đại dương
- Canada: Mục tiêu đưa lượng khí thải carbon dioxide về 0 vào năm 2050
- Mỹ tiếp tục xây dựng quan hệ quốc phòng hiệu quả với Việt Nam
- Diễn đàn Biển ASEAN: Quan ngại những diễn biến phức tạp ở Biển Đông
- Pháp đứng trước nguy cơ tê liệt vì tổng đình công
- Caribbean: Trẻ em di dời do thiên tai tăng 6 lần trong vòng 5 năm
- Nhật Bản tài trợ 3 tỷ USD để ASEAN phát triển khu vực