ClockThứ Hai, 16/05/2016 21:10

Rút kinh nghiệm công tác quy tập mộ liệt sĩ

TTH - Sáng 16/5, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác quy tập mộ liệt sĩ tại Lào và trong nước mùa khô 2015 – 2016, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ mùa khô 2016-2017.

Mùa khô 2015 - 2016, Đội quy tập 192 Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập trên địa bàn 942 bản làng thuộc 8 huyện của tỉnh Salavan, 3 huyện của tỉnh Sêkông (Lào), kết quả tìm được 15 mộ, đã hồi hương về Việt Nam an táng; riêng địa bàn trong tỉnh quy tập được 41 mộ.

Trong mùa khô 2016 - 2017, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh tiếp tục chỉ đạo Đội quy tập 192 thực hiện tốt nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập ở địa bàn trong nước và bên nước bạn Lào. Dịp này Ban chỉ đạo 1237 tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong công tác quy tập mộ liệt sĩ mùa khô 2015 – 2016.

Lê Sáu

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thực hiện tốt hơn việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đó là khẳng định của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại hội nghị tổng kết thực hiện các Quyết định số 75/2013/QĐ-TTG ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ - TTG ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ (HCLS) ngày 27/3 tại Nghệ An.

Thực hiện tốt hơn việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiều 12/9, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 do Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) và xác minh danh tính HCLS còn thiếu thông tin năm 2023 tại Thừa Thiên Huế.

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top