ClockThứ Sáu, 30/12/2016 05:56

Sau lũ, hạ tầng giao thông xuống cấp

TTH - Sau lũ, các tuyến đường, đê giao thông nội đồng đồng loạt xuống cấp. Các địa phương tích cực triển khai nhiều biện pháp khắc phục, đề xuất giải pháp đầu tư, sửa chữa.

Đường Hải Triều - Tôn Quang Phiệt bị nứt, sạt lở đã được đầu tư kinh phí làm kè

Tại huyện A Lưới, địa phương miền núi có địa hình dốc, nước chảy xiết, nên nhiều năm qua, tình trạng các công trình giao thông nông thôn, nội đồng, thủy lợi phục vụ sản xuất xuống cấp, hư hỏng luôn diễn ra. Theo thống kê, có đến 70% công trình thủy lợi ở địa phương bị hư hỏng cần sửa chữa. Điển hình như đường dân sinh thôn A Bã (xã Nhâm), bị sạt lở nghiêm trọng. Đây là tuyến “độc đạo” dẫn vào thôn A Bã, phục vụ khoảng 100 hộ dân. Tình trạng xuống cấp gây khó khăn trong việc đi lại, sản xuất nông nghiệp của đồng bào.

Cầu La Tưng (thôn La Tưng), đường 135 (thôn A Tin), xã A Đớt mố cầu, taluy đường hai bên bị sạt lở, ô tô tải trọng lớn không thể qua được. Tại khu vực cầu treo thác A Nô (thôn Đụt 1, xã Hồng Kim) mưa lũ xói mòn chân cầu, đe dọa an toàn công trình.

Đoạn giao thông ven bờ sông Hương qua các thôn Mậu Tài, Lại Tân, Vọng Trì thuộc xã Phú Mậu (Phú Vang), trước đây chưa được đầu tư, qua các trận mưa lũ đã xảy ra tình trạng sạt lở, uy hiếp nhiều diện tích đất nông nghiệp. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở NN&PTNT theo dõi, khảo sát và lập dự án đầu tư, xây dựng kè chống sạt lở các khu vực nói trên trong các năm tới. Trước mắt, UBND huyện Phú Vang đã rà soát, di dời một số hộ dân vùng nguy hiểm, có biện pháp bố trí rào chắn, biển báo, các đoạn bị sạt lở nặng.

Không chỉ giao thông nội đồng, trong trận mưa lũ tháng 12 vừa qua, đường Hồ Chí Minh qua huyện A Lưới bị sạt lở ta luy âm, dương gần 2.000m3; Quốc lộ 49A qua một số địa phương cũng bị sạt lở taluy âm, dương nhiều điểm với khối lượng 500m3; đường tránh phía Tây TP. Huế bị sạt lở ta luy với khối lượng 200m3 đất đá. Các đơn vị giao thông đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý thông xe bình thường.

Tuyến giao thông nội đồng ở Quảng Thọ (Quảng Điền) bị xói lở

Ghi nhận tại tuyến Quốc lộ 49B nối từ Quốc lộ 1A đi qua địa bàn các xã Lộc Trì đến Lộc Bình (huyện Phú Lộc) trên chiều dài khoảng 10km, xuất hiện hàng chục ổ voi, ổ gà. Đây là tuyến đường có lưu lượng giao thông khá lớn, đường dốc, nhiều điểm sạt lở khiến việc đi lại của người dân khó khăn. Tại điểm đấu nối tạm thời tuyến đường này với Quốc lộ 1A, dẫn ra gần khu vực hầm Phước Tượng, do không được lu lèn, tạo mặt bằng nên các phương tiện lưu thông qua khu vực này không chỉ chật vật mà còn nguy hiểm khi lên dốc, đấu nối với Quốc lộ - nơi có hàng nghìn phương tiện qua lại.

Ông Hoàng Vọng, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền cho biết: “Với các tuyến đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ, Nam Dương, từ các năm trước, UBND huyện Quảng Điền đã đầu tư để gia cố và làm con lươn chặn lũ. Tuy nhiên, hiện nay còn hàng trăm mét đê ở vùng trọng yếu chưa được kiên cố, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Trận lũ đầu tháng 12 làm xuất hiện hai điểm xói lở. Hiện nay, địa phương đã huy động lực lượng dùng bao cát chắn, nhằm giảm tình trạng xói lở do dòng chảy. Về lâu dài, do nguồn kinh phí còn khó khăn nên để nâng cấp, sửa chữa tuyến đê trên cần có sự quan tâm hỗ trợ kinh phí từ cấp trên”.

“Do điều kiện kinh phí khắc phục khó khăn, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, ổn định đời sống của Nhân dân, phục vụ tốt cho con em đến trường cũng như giao thương hàng hóa và phát triển sản xuất, UBND huyện A Lưới đã có tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính, quan tâm, hỗ trợ kinh phí khắc phục một số công trình giao thông, thủy lợi hư hỏng với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng”, ông Hồ Văn Rêm, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện A Lưới thông tin.

Ông Văn Lập, Trưởng phòng NN&PTNT huyện A Lưới, cho hay, trước mắt, các địa phương đang huy động các nguồn lực khơi thông kênh mương, cải tạo lại đất đai bị bồi lấp. Ở những công trình thủy lợi, giao thông nhỏ, các địa phương có thể trích kinh phí, huy động các lực lượng cùng người dân gia cố, sửa chữa tạm thời để kịp bước vào vụ sản xuất đông xuân tới.

Ở khu vực vùng ven như tuyến đường Hải Triều - Tôn Quang Phiệt nằm ven sông An Cựu đã được UBND TP. Huế quan tâm đầu tư 21 tỷ đồng giao cho Ban Đầu tư Xây dựng thành phố làm chủ đầu tư, xây dựng tuyến kè dài trên 1km, chống sạt lở.

Theo Chi cục Quản lý đường bộ 2.6 (Cục Đường bộ 2), trong thời gian qua, mưa lũ đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 1A, 49, đường Hồ Chí Minh qua địa bàn các huyện thị Hương Trà, A Lưới, Phú Lộc. Đơn vị đã phối hợp cùng Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan, tiến hành khắc phục, di dời hàng nghìn m3 đất đá, nhằm thông tuyến, đảm bảo an toàn giao thông.

Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

Sáng 6/4, lãnh đạo huyện Phú Lộc thông tin, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huyện Phú Lộc đang triển khai xây dựng dự án (DA) tuyến đường đô thị mới La Sơn (Lộc Sơn) với kinh phí gần 152 tỷ đồng. DA giao trách nhiệm cho BQL Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư.

Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn
Xây dựng nền tảng từ phát triển hạ tầng

Ngoài việc dần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, việc nhiều khu đô thị đang hình thành tạo ra diện mạo mới cho Hương Thủy. Không chỉ hứa hẹn tạo ra môi trường sống lý tưởng cho người dân, phát triển hạ tầng sẽ góp phần giúp Huơng Thủy bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng nền tảng từ phát triển hạ tầng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top