ClockThứ Hai, 24/06/2019 14:48

Saudi Arabia: Phụ nữ tận dụng hợp đồng hôn nhân để được quyền lái xe

TTH.VN - Anh nhân viên bán hàng Majd người Saudi Arabia bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới của mình thì vị hôn thê của anh yêu cầu đưa vào hợp đồng hôn nhân một điều kiện vừa mới được pháp luật bảo vệ - Quyền được lái xe.

Phụ nữ Saudi Arabia chính thức được tự lo lái xeSaudi Arabia lần đầu tiên cấp giấy phép lái xe cho phụ nữSaudi Arabia & quyết định lịch sử: cho phép phụ nữ lái xe

Bà Munirah al-Sinani, 72 tuổi đang lái xe cùng người giám hộ là chồng của mình. Nguồn: AFP

Hợp đồng hôn nhân từ lâu nay là một cứu cánh cho các cô dâu trong xã hội gia trưởng của quốc gia Arab này và giúp họ tránh bị tổn thương do người chồng hoặc gia đình chồng gây ra trong cuộc sống hôn nhân.

Các hợp đồng ràng buộc như vậy hợp pháp hóa bất cứ điều gì thuộc về quyền của phụ nữ như quyền sở hữu một ngôi nhà, thuê một người bảo mẫu hay quyền được học tập hoặc làm việc.

Một người đàn ông ở phía đông thành phố Al-Ahsa kể với AFP rằng trong một đám cưới của gia đình bên vợ ông, cô dâu đã yêu cầu chồng sắp cưới của mình bỏ hút thuốc.

Một phụ nữ khác thì yêu cầu chồng mình không được đụng vào tiền lương của cô và một người khác quy định rằng cô sẽ không mang thai trong năm đầu của hôn nhân, ông Abdulmohsen al-Ajemi - một mục sư ở Riyadh cho hay.

Tuy nhiên, vào năm ngoái, sau khi vương quốc này gỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe vốn đã tồn tại hàng thập kỷ, quyền được sở hữu một chiếc xe và quyền được lái xe trở thành một điều kiện khá phổ biến trong các hợp đồng hôn nhân.

Xu hướng này thể hiện cách phụ nữ địa phương dùng các hợp đồng hôn nhân để tồn tại ở một đất nước còn nặng nề văn hóa gia trưởng này và các điều kiện của hợp đồng của họ ngày càng rõ nét hơn.

“Một vài phụ nữ thích đưa điều kiện được lái xe vào hợp đồng của họ để tránh những xung đột trong hôn nhân” về vấn đề này, mục sư Ajemi nói.

Bà Munirah al-Sinani, 72 tuổi ở Dharan – một thành phố phía đông của vương quốc, nói rằng bà từng có 2 người quen cũng gặp tình huống tương tự.

“Nếu anh không để em lái xe, nếu anh nói ‘không’, thế là khallas (chấm hết) – Em không cần anh nữa”. Bà Sinani dẫn lời một phụ nữ nói với vị hôn phu của mình.

Việc gỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe vốn được coi là duy nhất trên thế giới, thể hiện một thay đổi xã hội rõ rệt nhất tại vương quốc cực kỳ bảo thủ này, và cũng cho thấy chính phủ đang theo đuổi một định hướng về mở rộng các quyền tự do trong xã hội.

Từ nay, để lái xe, phụ nữ không cần phải có sự chấp thuận rõ ràng của “người giám hộ” là nam giới của họ - như chồng, cha và các người thân nam giới khác, những người mà chỉ có sự cho phép của họ thì phụ nữ mới được học tập, kết hôn và thậm chí là ra tù.

Anh Tuấn (Lược dịch từ The Straitstimes)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý
Tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho phụ nữ

Phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế; vì thế việc trao cơ hội tiếp cận tín dụng cho phụ nữ cũng đồng nghĩa trao thêm cơ hội để phụ nữ tự khẳng định mình.

Tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho phụ nữ
Đồng hành cùng chi hội trưởng

Đề xuất tăng phụ cấp cho chi hội trưởng (CHT), đổi mới các phong trào để thu hút hội viên, cùng các CHT nắm bắt tình hình, hoàn cảnh chị em để có cách giúp đỡ hợp lý, kịp thời... là cách mà hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp và chính quyền địa phương đồng hành cùng các CHT trong việc xây dựng và phát triển phong trào phụ nữ trên toàn tỉnh.

Đồng hành cùng chi hội trưởng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top