ClockThứ Hai, 03/07/2017 19:32

Saudi Arabia tăng giá dầu thô bán sang châu Á

TTH.VN - Saudi Arabia có thể tăng giá dầu thô nặng bán cho châu Á trong tháng 8 tới.

Nga, Saudi Arabia mở rộng cam kết cắt giảm sản lượng dầuSaudi Arabia ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận giảm sản lượng của OPECOPEC tranh luận cắt giảm sản lượng dầu giữa những bất đồng sâu sắc

Một bể chứa dầu tại trụ sở của Saudi Aramco. Ảnh: Reuters

Tờ Reuters ngày 3/7 đưa tin, nhà xuất khẩu dầu mỏ số một thế giới Saudi Arabia có thể tăng giá dầu thô nặng bán cho châu Á trong tháng 8 tới, lên mức cao nhất trong hơn 3 năm qua.  

Động thái này được đưa ra sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất ngoài OPEC cam kết gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Theo đó, Tập đoàn Dầu khí Saudi Aramco có thể tăng giá bán chính thức (OSP) 20cent/thùng lên 1,65 USD.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực

Vào mùa xuân hàng năm, hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) được tổ chức tại tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc. Năm nay, chủ đề của diễn đàn là “châu Á và thế giới: Những thách thức chung, trách nhiệm chung”. Các chuyên gia nhận định đây là một chủ đề rất phù hợp với thời cuộc.

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực
Giá xăng tăng, giá dầu giảm

Từ 15h hôm nay (28/3), mỗi lít xăng tăng 410 - 530 đồng, trong khi các mặt hàng dầu (trừ mazut) giảm 320 - 390 đồng tùy loại.

Giá xăng tăng, giá dầu giảm
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Giao dịch cổ phần tư nhân ở châu Á trong quý I/2024 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015

Dữ liệu cho thấy các hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) được hỗ trợ bằng vốn cổ phần tư nhân (PE) ở châu Á dự kiến sẽ có giai đoạn đầu năm tồi tệ nhất trong gần một thập kỷ, do hoạt động giao dịch ở Trung Quốc tạm lắng và những bất ổn kinh tế, địa chính trị lan rộng hơn đã tác động đến tâm lý thị trường.

Giao dịch cổ phần tư nhân ở châu Á trong quý I 2024 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015
Return to top