Sẽ có 2 đêm ca trù Thăng Long trên đất Huế
TTH - “Đêm ca trù Thăng Long trên Cố đô Huế” là tên chương trình sẽ diễn ra vào tối 26 và 27-9 tại không gian diễn xướng Tứ phương Vô sự. Chương trình do nghệ nhân Phạm Thị Huệ và các đào nương: Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Huệ Phương, Nguyễn Thùy Chi và Đặng Thị Hường biểu diễn.
Tại hai đêm diễn này, nghệ nhân Phạm Thị Huệ và nhóm Ca trù Thăng Long sẽ biểu diễn các tác phẩm: Thể cách hát nói (Người đẹp thường khó gặp lại); Thể cách Bắc phản (bài thơ thay lời người con gái nhắn gửi người yêu niềm thương nhớ); Thể cách 36 giọng (thể cách tổng hợp các thể loại âm nhạc dân gian như một cuộc dạo chơi bằng âm nhạc); Thể cách Tỳ bà hành (nghệ sĩ đàn tỳ bà nổi tiếng và cuộc đời cô đơn trên sông Giang Châu); Chơi Hồ Tây; hát bỏ bộ...
Đồng Văn
- Rỗng rang đến hết (16/01)
- Những con đường hoàng mai (15/01)
- Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở VHTT (15/01)
- Vương triều Nguyễn với di sản Phật giáo (15/01)
- Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (14/01)
- Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Cố đô (14/01)
- Nâng cao vị thế của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (13/01)
- Tái hiện “Vinh quy bái tổ”: Thêm sản phẩm từ du lịch văn hóa (13/01)
-
Những con đường hoàng mai
- Vương triều Nguyễn với di sản Phật giáo
- Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở VHTT
- Tái hiện “Vinh quy bái tổ”: Thêm sản phẩm từ du lịch văn hóa
- Trưng bày gần 70 tác phẩm tại triển lãm mỹ thuật học sinh - sinh viên
- Dâng hương kỷ niệm 232 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế
- Tái hiện và bổ sung
- Ra mắt Dàn nhạc Kèn Huế
- Tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn
- Sôi nổi chương trình nghệ thuật chào năm mới
-
Tái hiện “Vinh quy bái tổ”: Thêm sản phẩm từ du lịch văn hóa
- Đọc sách vui vẻ
- Bếp của ngoại
- Huế & khát vọng tư tưởng xanh
- Nghe phim
- Chú bé chăn trâu và ngôi trạng nguyên
- Nâng cao vị thế của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
- Những con đường hoàng mai
- Huế phải luôn luôn mới!
- Vương triều Nguyễn với di sản Phật giáo