ClockThứ Sáu, 29/06/2018 21:39

Sẽ có thêm cầu bắc qua thượng nguồn sông Hương

TTH - Vị trí được chọn để bắc cầu vượt sông Hương nối hai xã Thủy Bằng và Dương Hòa là bến đò Tân Ba (xã Thủy Bằng) – thôn Hộ (xã Dương Hòa).

Cử tri Dương Hòa phản ánh sạt lở đất đầu nguồn sông Hương

Dự kiến, cây cầu sẽ được khởi công và thực hiện trong hai năm 2018-2019. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 15 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương. Cây cầu sẽ giúp người dân ở hai thôn Hộ, Buồng Tằm của Dương Hòa rút ngắn khoảng cách về trung tâm TP. Huế và tạo điều kiện để người dân thông thương thuận lợi hơn.

ĐỒNG VĂN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngược phố săn cá theo mùa

Một buổi chiều cuối tuần đầu tháng 4, tôi theo chân anh Nguyễn Hồng Sơn ở phường Phường Đúc ngược phố lên phía thượng nguồn sông Hương săn cá. Bây giờ, chỉ đi xa trung tâm, đến những vùng sông hồ xa xôi, hoang vắng mới câu được cá chuẩn sạch, ngon.

Ngược phố săn cá theo mùa
Cây cầu nối những yêu thương

Cả đêm không ngủ được vì vui mừng, xúc động, là cảm xúc của bà Kăn Ka, ông Quỳnh Pinh, A Viết Páo và những hộ dân sống bên kia con suối Khe Trung (thôn A Ka, xã A Roàng, huyện A Lưới) bày tỏ trong buổi khánh thành cầu A Ka, cây cầu treo bằng sắt dài 22 mét, rộng 1,2 mét, nối giữa đôi bờ suối.

Cây cầu nối những yêu thương
Return to top