ClockThứ Ba, 04/07/2017 14:01

Sẽ dừng việc lập thủ tục cấp “sổ đỏ” cho ông Nguyễn Văn Sáu

TTH - Ông Tống Kim Minh (trú tại 36/12 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP. Huế) phản ánh: Gia đình ông Nguyễn Văn Sáu ở nhờ trên đất của gia đình ông. Mặc dù gia đình ông đã đòi lại đất từ năm 1980 nhưng việc tranh chấp tại UBND phường từ đó đến nay chưa giải quyết xong. Hiện, không hiểu vì sao, UBND phường Kim Long lập thủ tục để cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất cho ông Sáu?...

Ngôi nhà của gia đình ông Sáu tọa lạc trên thửa đất ông Minh đang tranh chấp đòi lại

Nguồn gốc thửa đất 900 m2 tọa lạc tại 36/12 Phạm Thị Kim Liên, phường Kim Long là do bà Nguyễn Thị Kim Liên (bà nội ông Minh) tạo lập. Bà Liên mất, ông Tống Kim Hiệp (cha ông Minh) tiếp tục sinh sống tại đây. Quá trình quản lý sử dụng thửa đất này, ông Hiệp cho bạn là ông Nguyễn Văn Thiết dựng nhà tạm ở nhờ trên diện tích vài chục mét vuông. Ông Thiết mất, con trai là Nguyễn Văn Sáu tiếp tục ở.

Năm 1977, ông Hiệp mất. Vợ chồng con cái ông Minh tiếp tục sử dụng, quản lý thửa đất, đóng thuế đất theo quy định. Năm 1980, thấy ông Sáu dỡ nhà tạm, làm lại nhà cấp 4 (như hiện nay), ông Minh ngăn cản, đồng thời khiếu nại ra UBND phường Kim Long (lúc đó là UBND xã Kim Long). “Thế nhưng UBND lại cho rằng, do ông Sáu không xây nhà kiên cố, khuyên gia đình tôi cứ để cho ông Sáu làm”- bà Lê Thị Hoa (vợ ông Minh) trình bày.

Từ năm 1980 đến nay, gia đình ông Minh liên tục có đơn đến UBND phường khiếu nại việc gia đình ông Sáu lấn chiếm thêm một diện tích rất lớn so với diện tích ở nhờ ban đầu, đòi ông Sáu trả lại đất. UBND phường Kim Long cũng nhiều lần gọi hai bên đến làm việc, hòa giải. Quá trình làm việc tại UBND phường, gia đình ông Sáu thừa nhận ở thuê trên đất ông Minh (thể hiện tại biên bản hòa giải ngày 5/4/2002).

Từ trước đến nay, gia đình ông Minh là người nộp thuế đất trên toàn bộ diện tích 900m2. Mặt khác, tại sổ mục kê đất của phường Kim Long, lập năm 1999 ghi: “Ông Nguyễn Văn Thiết và bà Nguyễn Thị Lý ở trên đất ông Tống Kim Hiệp: đất tranh chấp, chưa xét”. Vì lý do này mà trước đây hộ ông Sáu nằm trong danh sách (do UBND phường lập) chưa đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình ông Minh đã có đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân, đòi lại đất và đang trong quá trình bổ sung các thủ tục theo quy định của pháp luật để đủ điều kiện được tòa án thụ lý, giải quyết.

“Trong lúc gia đình tôi đang tranh chấp, đòi lại đất, việc tranh chấp kéo dài qua nhiều năm chưa giải quyết được, ấy vậy mà mới đây không hiểu vì sao, UBND phường Kim Long lập thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Sáu với diện tích hơn 400 m2. Điều này khiến gia đình tôi rất bức xúc”- ông Minh ý kiến.

Ông Phan Duy Mãn, Chủ tịch UBND phường Kim Long nói: Việc tranh chấp đất giữa gia đình ông Minh với gia đình ông Sáu xảy ra từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, đến nay có thể hai bên có thỏa thuận, do đó khi ông Sáu có đơn đề nghị lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật. Quá trình giải quyết về việc lập thủ tục cấp “sổ đỏ” cho gia đình ông Sáu, UBND phường thông báo cho gia đình ông Minh về việc ký vào bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, nhưng ông Minh không thể hiện ý kiến về bản mô tả. Do đó, UBND phường công khai tại trụ sở cho công chúng xem trong thời hạn 15 ngày. Trong thời gian nêu trên, ông Minh có điều gì khiếu nại thì nộp đơn tại UBND phường để thẩm tra, giải quyết. Nếu không có ai khiếu nại, thì sẽ được UBND phường Kim Long ký xác nhận ranh giới thửa đất theo quy định. Tuy nhiên, trong thời gian niêm yết  nội dung thông báo trên theo quy định (15 ngày), gia đình ông Minh đã có khiếu nại. Do đó, ông Mãn cho biết, UBND phường sẽ ban hành văn bản, thông báo dừng việc lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Sáu, để cơ quan có chức năng giải quyết việc tranh chấp theo quy định.

Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quản là cần thiết, nhưng theo cách nào?

Tổng cục Quản lý Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất kiến nghị bổ sung chế tài xử phạt trường hợp đặt cọc, sau đó bỏ cọc để hạn chế tình trạng lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để đầu cơ, thổi giá.

Quản là cần thiết, nhưng theo cách nào

TIN MỚI

Return to top