ClockChủ Nhật, 15/04/2018 14:56

Seoul tăng cường gia cố cơ sở hạ tầng chống lại động đất

TTH.VN - Chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc) đang lên kế hoạch đầu tư khoảng 281,9 tỷ Won (263,9 triệu USD) trong 3 năm tới để tăng cường gia cố cơ sở hạ tầng đủ sức chống lại các tác động của thiên tai, nhất là động đất.

Xảy ra động đất mạnh 6,4 độ richter ở phía đông IndonesiaLại xảy ra động đất mạnh tại phía đông Nam IranĐộng đất mạnh tại Hàn Quốc, rung lắc tận thủ đô SeoulDu lịch Hàn Quốc hồi phục hoàn toàn sau dịch MERS

Cơ sở hạ tầng hư hại sau các trận động đất ở Hàn Quốc. Ảnh: The Korea Rehald

Cụ thể, chính quyền thành phố vừa công bố kế hoạch dự kiến đến năm 2020, số lượng các công trình có sức chịu đựng thiên tai cao sẽ tăng từ ​​62,5% lên thành 80,2%. Trong đó bao gồm tổng cộng 2.035 tòa nhà; 604 đoạn, tuyến đường sắt; 579 công trình cầu, đường và 11 nhà máy xử lý chất thải.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh các mối lo ngại về động đất đang ngày càng gia tăng, nhất là khi hai thành phố ở khu vực phía nam Hàn Quốc đã chịu ảnh rất lớn từ hai trận động đất mạnh 5,8 độ richter và 5,4 độ richter vào 2 năm 2016, 2017.

Nhằm đẩy mạnh mục tiêu gia cố, lãnh đạo các cấp cũng cam kết sẽ đẩy mạnh cung cấp tài trợ cho các cơ sở, doanh nghiệp tư nhân có giao kết hợp tác với chính quyền trung ương. Ngoài ra, dự án cũng bao gồm việc đẩy mạnh cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng trường học và đầu tư lắp đặt nhiều thiết bị báo động, hỗ trợ người dân ứng phó tốt hơn khi động đất xảy ra.

Đan Lê (Lược dịch từ The Korea Rehald)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương
Return to top