ClockThứ Ba, 03/07/2018 13:00

Siêu thị vùng cao

TTH - Hàng hóa đa dạng và phong phú, phương thức mua bán hiện đại là nhận xét của nhiều khách hàng về các siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi đang từng bước phát triển và nhân rộng trên địa bàn huyện A Lưới.

Chợ phiên vùng cao

Tính tiền sản phẩm thông qua hệ thống máy tính và tem dán

Tiềm năng

Cửa hàng tiện lợi AFC nằm trên đường Hồ Chí Minh, hàng hóa phong phú và đa dạng với nhiều thương hiệu lớn. Thay vì trung thành với mô hình tiệm tạp hóa kiểu cũ, cửa hàng đã trang bị hệ thống tính tiền bằng máy thông qua tem dán; các mặt hàng cũng được trưng bày và niêm yết giá như các siêu thị lớn.

Chị Lê Thị Lợi (thị trấn A Lưới) cho biết, chị rất thích mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi, bởi khách hàng có thể thoải mái lựa chọn và không cần phải mặc cả, hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, đa dạng hơn hẳn các tiệm trong chợ.

Chị Hà Thị Giang, du khách đến từ Huế cảm thấy khá bất ngờ khi tại A Lưới lại có nhiều cửa hàng tiện lợi như vậy. Đây là địa chỉ đáng tin cậy để khách du lịch dừng lại và mua sắm. “Trước đây gia đình tôi hay mang theo đồ ăn khi lên A Lưới vui chơi tại thác, giờ đây chỉ cần ghé qua cửa hàng là có đủ cả, đỡ mất công mang từ Huế lên”, chị Giang hồ hởi.

Anh Dương Vĩnh Phúc, chủ cửa hàng tiện lợi AFC cho biết, nhận thấy mô hình cửa hàng tiện lợi khá phổ biến tại nhiều nước và ngày càng phát triển tại nước ta, anh quyết định mở cửa hàng từ cuối năm 2017 với vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng. Tuy hoạt động chưa lâu nhưng trung bình cửa hàng có doanh thu khoảng 15 triệu đồng/ngày.

Theo anh Phúc, điều quan trọng nhất để thu hút khách hàng chính là cung cấp các mặt hàng đa dạng mẫu mã, giá cả phù hợp nhưng phải đảm bảo chất lượng. Nếu công việc kinh doanh thuận lợi, anh sẽ tiếp tục mở rộng cửa hàng và nhập thêm hàng hóa trong thời gian đến.

Chị Nguyễn Thị Lộc, chủ siêu thị mini 47 (thị trấn A Lưới) đánh giá, A Lưới là thị trường bán lẻ tiềm năng với sức mua khá, nhu cầu tiếp cận hàng hóa chất lượng, có thương hiệu của người tiêu dùng rất lớn nhưng trước đây hoàn toàn bị bỏ ngỏ. Nắm bắt thời cơ, vợ chồng chị quyết định đầu tư hơn 1 tỷ đồng để mở siêu thị mini với hy vọng hình thức kinh doanh mới mẻ này có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn. Cửa hàng của chị đã đi vào kinh doanh ổn định 2 năm nay, với doanh thu khoảng 25 – 30 triệu đồng/ngày.

Cần nhân rộng

Ông Nguyễn Quốc Thạnh, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện A Lưới thông tin, hiện nay trên địa bàn toàn huyện có 5 điểm bán lẻ kinh doanh theo mô hình siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, tập trung ở địa bàn thị trấn. Đây là mô hình còn khá mới, chỉ manh nha hình thành từ năm 2016 trở lại đây.

A Lưới được đánh giá là thị trường bán lẻ tiềm năng, khi đời sống ngày càng được cải thiện, nhu cầu tiếp cận các mặt hàng có thương hiệu, chất lượng cao của người dân cũng tăng mạnh. Các siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi hình thành đã giải quyết được bài toán trên, đồng thời giúp đổi mới phương thức kinh doanh dịch vụ của huyện theo hướng ngày càng hiện đại. Các cửa hàng này còn thu hút nhiều khách du lịch ghé đến mua sắm, góp phần tạo lập môi trường, thúc đẩy phát triển  du lịch trên địa bàn.

Với vai trò quản lý, phòng thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa; tránh tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng đến tay người tiêu dùng gây mất uy tín, thương hiệu.

Bài, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh
A Lưới xây dựng nông thôn mới bền vững

A Lưới tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kết nối vùng phục vụ dân sinh, sản xuất. Ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống của người dân.

A Lưới xây dựng nông thôn mới bền vững

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top