ClockChủ Nhật, 12/11/2017 18:34

Singapore tiếp nhận chức Chủ tịch ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 ở Philippines

TTH - Trong khuôn khổ của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 sẽ diễn ra tại Philippines từ ngày 12-14/11 tới đây, Singapore sẽ chính thức nhậm chức Chủ tịch ASEAN, trước sự chứng kiến và đồng thuận của lãnh đạo 10 nước thành viên và các đối tác tham gia sự kiện.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đáp chuyến bay đến Philippines để tham dự Hội nghi cấp cao ASEAN lần thứ 31. Ảnh: CNA

Tại sự kiện lần này, các quan chức Singapore khẳng định sẽ tập trung phát triển một nền kinh tế kỹ thuật số và thương mại điện tử, cùng lúc đóng vai trò như một điều phối viên thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc trong quan hệ đối thoại giữa hai bên. Đặc biệt, lãnh đạo các nước ASEAN sẽ tập trung thảo luận về phương hướng và biện pháp tăng cường liên kết, hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và nhìn nhận bước phát triển tiếp theo của hiệp hội. Quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế cũng sẽ là những chủ đề được bàn luận tại hội nghị lần này.

Tham dự hội nghị còn có sự có mặt của một số nhà lãnh đạo nước ngoài bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Philippines: Lạm phát giá gạo đạt mức cao nhất kể từ năm 2009

Giá gạo tại Philippines đã tiếp tục tăng trong tháng 1 vừa qua bất chấp lạm phát tổng thể chậm lại, trong bối cảnh hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ được dự báo sẽ làm xu hướng này trầm trọng hơn trong những tháng tới.

Philippines Lạm phát giá gạo đạt mức cao nhất kể từ năm 2009
Return to top