ClockThứ Ba, 29/11/2016 13:46

Sinh sôi những đàn bò

TTH - Trên những quả đồi, giữa những cánh rừng tràm... đàn bò cao lớn vàng ươm thong dong gặm cỏ. Đó là hình ảnh quen thuộc ở Hồng Thủy, A Đớt, Đông Sơn, Hương Phong hay ngay tại thị trấn A Lưới.

Nông dân A Lưới chăm sóc đàn bò của gia đình

Tìm vợ chồng anh Đặng Ngọc Tuấn, chị Hà Thị Mộng Xuân (thôn Quảng Lộc, xã Sơn Thủy), ấn tượng nhất là đồng cỏ xanh mơn mởn ngút mắt. Đó là loại cỏ VA06 cao sản có hàm lượng dinh dưỡng cao so với những loại cỏ khác.

Anh Tuấn cùng cậu con trai lớn đang thái cỏ bằng máy. Đám bò “chăm chú” hóng đống cỏ đã thái mịn mỗi lúc càng vun cao. Người nông dân ngoài 40 tuổi bụm hai bàn tay to bè vốc từng vốc lớn rải đều xuống chiếc máng. Sáu con bò cao lớn và một chú bê con đủng đỉnh “cuốn” thức ăn bằng những chiếc lưỡi ram ráp. Anh Tuấn cười mộc mạc nhớ lại ngày vợ chồng “xăng xái” chuẩn bị trở thành “chủ bò” khi có chủ trương của huyện.

Cuối năm 2015, khi huyện triển khai phát triển đàn bò, mỗi hộ tham gia được Ngân hàng Nông nghiệp PTNT cho vay vốn để mua từ 3 đến 10 con bò, mỗi con nặng từ 140 kg trở lên. Người nuôi bò được huyện hỗ trợ 70% lãi suất trên số tiền vay, 50% chi phí phối giống, hỗ trợ 300.000đ/250m2 đất/1 con bò, 3 triệu đồng/chuồng bò và 1,4 triệu đồng/máy thái cỏ... Tuy nhiên để vay được vốn nuôi bò, hộ gia đình phải có tài sản thế chấp, có nhân lực, có ruộng trồng cỏ. Nhưng anh hiểu điều quan trọng nhất đối với người nông dân là phải có “lửa” khi chăm sóc đàn bò.

“Sau nhiều đêm bàn bạc kỹ, vợ chồng tôi đã quyết định” bắt tay chuẩn bị “cơ sở hạ tầng”, làm chuồng, làm đất, kiếm giống cỏ về trồng, sắm máy thái cỏ sau đó thế chấp “sổ đỏ” vay vốn tậu sáu con bò”, anh Tuấn vui vẻ kể.

Theo kế hoạch, huyện A Lưới sẽ tăng số lượng đàn bò lên thêm 600 con. Hiện số hộ tham gia đề án là 108 hộ với 573 con/13 xã (huyện A Lưới có 21 xã).

Hướng mắt về phía đàn bò 30 con cao lừng lững, lông vàng ươm đang thong dong gặm cỏ xa xa trên quả đồi phía ngoài khuôn viên vườn nhà, người con trai lớn của ông Phan Hưởng ở thôn Quảng Lộc, xã Sơn Thủy, chia sẻ: Bước đi mới, tiến bộ của nông dân khi tham gia thực hiện đề án phát triển đàn bò của A Lưới chính là phải biết trồng cỏ, những loại cỏ có hàm lượng dinh dưỡng cao, chủ động chuẩn bị nguồn thức ăn cho bò, làm chuồng trại đúng kỹ thuật, tận dụng rơm khô sau mùa gặt để dành, thay vì nuôi bò thả rong kiếm ăn bằng lau lách như trước đây.

Trước đây, người nuôi “mặc kệ” bò phối giống tự nhiên “được chăng hay chớ”. Nay đề án hỗ trợ 50% kinh phí. Giống phối để phát triển đàn bò phải “ưu tú”, để cho ra những lứa mới cao lớn, mạnh khỏe. Con trai ông Kôn Hý (thôn Ta roi, xã A Ngo) ngồi ngắm 3 “chú” bò béo tốt “Biết là mình cho nó ăn đầy đủ, nhưng để nó ở trong chuồng mãi đâu có được. Phải để nó vui vẻ, thoải mái, nó mới chóng lớn, chóng đẻ”. Người thanh niên nói, bây giờ gia đình cậu chỉ có điều kiện nuôi 3 con, nhưng với sự chăm chút của tất cả thành viên trong nhà, sự hỗ trợ của cán bộ thú y, cán bộ phòng nông nghiệp huyện, mấy năm sau chắc chắn đàn bò sẽ tăng gấp đôi, gấp ba...     

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh
Return to top