ClockThứ Tư, 28/03/2018 22:24

Số lượng cư dân nước ngoài tại Nhật đạt kỷ lục 2,56 triệu người

TTH - Theo thống kê vừa được công bố ngày 28/3 của Bộ Tư pháp Nhật Bản, số lượng người nước ngoài sống tại quốc gia này trong giai đoạn cuối năm 2017 đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt mức kỷ lục 2.561.848 triệu người.

Nhật Bản: Lương tăng cao nhất kể từ năm 2010Nhật Bản: Số ca sinh năm 2016 giảm xuống mức thấp nhất trong 118 năm

Số lượng cư dân nước ngoài tại Nhật đang ngày càng tăng. Ảnh: South China Morning Post

 

Cụ thể, tính đến ngày 1/1/2018, số người nước ngoài thị thực bất hợp pháp tăng 1,9% lên thành 66.498 người – mức tăng cao liên tiếp trong vòng 4 năm vừa qua. Ngoài ra, dân số thị thực hợp pháp như cư dân dài hạn, dân cư thường trú cũng được ghi nhận mức tăng mạnh vào khoảng 105,1%. Trong đó, chính phủ Nhật Bản đã đồng ý cấp thị thực cho một lượng lớn công nhân có lành nghề bao gồm: nhà nghiên cứu, kỹ sư...

So với năm 2016, số lượng cư dân hợp pháp người Trung Quốc đã tăng 7,5% lên thành 730.890 người , chiếm 28,5% tổng số cư dân nước ngoài tại Nhật. Theo sau đó là người Hàn Quốc với khoảng 450.663 người và Việt Nam khoảng 262.405 người.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Japan Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

TIN MỚI

Return to top