ClockThứ Sáu, 01/03/2019 12:11

Sôi nổi ngày hội ra quân huấn luyện

TTH.VN - Sáng 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2019. Năm nay, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục huấn luyện cho các đối tượng với phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Các đơn vị tham gia duyệt đội ngũ. Ảnh: Thanh Thảo

Để kết quả huấn luyện đạt kết quả tốt các đơn vị tập trung chuẩn bị chu đáo mọi mặt, bám sát nội dung, chương trình huấn luyện, quá trình huấn luyện phải gắn sát với tình hình thực tế địa phương, địa bàn hoạt động của từng đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị bảo đảm cho lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh ký kết giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị kết giao ước thi đua. Ảnh: Thanh Thảo

Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị tập trung đột phá vào khâu huấn luyện thực chất, kiểm tra thực chất, đánh giá thực chất; nâng cao chất lượng huấn luyện cho chỉ huy, cơ quan các cấp, chiến sĩ mới; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, di, dịch chuyển. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng hội thi, hội thao và diễn tập, trọng tâm là diễn tập 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có thực binh bắn đạn thật, hiệp đồng binh chủng và diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật cấp đại đội; diễn tập trên bản đồ kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin.

Các đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và làm tốt công tác dân vận ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng nhạy cảm về quốc phòng – an ninh… nắm chắc tình hình không để xảy ra bất ngờ trong mọi tình huống. 

* Cùng ngày, hơn 400 cán bộ, chiến sỹ, dự bị động viên, dân quân tự vệ, học sinh, sinh viên trên địa bàn TX. Hương Thủy tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2019, do Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tổ chức.

Tìm hiểu mô hình học cụ. Ảnh: Hàn Đăng

Với phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”, mục tiêu huấn luyện của lực lượng vũ trang TX. Hương Thủy trong năm 2019 là bám sát mệnh lệnh cấp trên; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị.

Ngoài ra, từng bước nâng cao về trình độ kỹ - chiến thuật; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức huấn luyện sát với yêu cầu thực tế của từng địa bàn cụ thể… phấn đấu 100% quân số đạt yêu cầu huấn luyện, trong đó có trên 75% đạt loại khá, giỏi.

Tại lễ ra quân, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã phát động phong trào “Lực lượng vũ trang TX. Hương Thủy thi đua sẵn sàng chiến đấu cao, luyện giỏi, rèn nghiêm, ra quân quyết thắng”, thể hiện ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2019.

* Cũng trong sáng nay, huyện Phú Vang tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019.

Không khí long trọng tại lễ ra quân. Ảnh: Quỳnh Anh

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2019, huyện Phú Vang hướng vào mục tiêu tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, ứng phó kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Lãnh đạo huyện chỉ đạo tiếp tục huấn luyện theo phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Thực hiện nghiêm quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập, tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, tổ chức và phương pháp huấn luyện, nâng cao chất lượng rèn luyện kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ và xây dựng nề nếp chính quy.

Ngoài ra, lực lượng vũ trang huyện sẽ kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp của tổ chức quần chúng và gắn nhiệm vụ với phong trào thi đua quyết thắng. Phấn đấu tổ chức huấn luyện đạt 100% đầu mối cơ sở có tổ chức dân quân tự vệ đảm bảo đúng, đủ nội dung thời gian quy định. Đối với lực lượng dự bị động viên tập trung huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo về số lượng chất lượng với 100%  các lực lượng đạt yêu cầu.

* Tại lễ ra quân huấn luyện năm nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2019 đến toàn lực lượng vũ trang trên địa bàn; đồng thời, phát động phong trào thi đua trong toàn thể lực lượng vũ trang huyện. 

Lực lượng vũ trang tham quan các mô hình học cụ. Ảnh: Hải Huế

Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, luyện tập thành thạo các phương án tác chiến; nắm chắc sử dụng thuần thục hiệu quả vũ khí trang bị, phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được huấn luyện theo phân cấp, kết thúc huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80 đến 85% trở lên đạt khá, giỏi.

* Tại huyện Nam Đông, hơn 600 cán bộ, chiến sĩ LLVT đã tham gia lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động đợt thi đua cao điểm “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”.

Lãnh đạo huyện và LLVT huyện tham quan mô hình học cụ. Ảnh: Thái Sơn

Năm 2019, LLVT huyện Nam Đông tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp giữa huấn luyện quân sự với huấn luyện chính trị, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và thực tế chiến đấu.

Khen thưởng các điển hình trong hội thi huấn luyện quân sự, giảng dạy chính trị, mô hình học cụ. Ảnh: Thái Sơn

Theo đó, phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ được quán triệt và nắm chắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Tập trung đột phá vào nội dung “Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy”; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo về số lượng và nâng cao chất lượng.

Tại lễ ra quân, Ban CHQS huyện đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải cao trong hội thi huấn luyện quân sự, giảng dạy chính trị, mô hình học cụ và ký kết giao ước thi đua.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ra quân huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh:

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 20 Trinh sát biểu diễn vượt vòng lửa.  Ảnh: Thanh Thảo

Màn biểu diễn võ thuật của lực lượng dân quân TP. Huế.  Ảnh: Thanh Thảo

 Màn võ thuật 1 đánh 3.  Ảnh: Thanh Thảo

Biểu diễn võ thuật đối kháng.  Ảnh: Thanh Thảo

Tham quan mô hình học cụ tại buổi lễ ra quân huấn luyện.  Ảnh: Thanh Thảo

Tin, ảnh: Nhóm PV

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Về với dân.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác: “...Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có chiều sâu, hướng mạnh về cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù.

Về với dân
Viết tiếp hành trình quân ngũ

Là một thanh niên dân tộc Pa Kô, chàng thanh niên trẻ Hồ Văn Nanh (sinh năm 1996, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới) tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS). Sau thời gian huấn luyện, học tập, với sự nỗ lực của bản thân, chiến sĩ Hồ Văn Nanh đã thi đậu Trường Sĩ quan chính trị và tiếp tục phục vụ lâu dài trong quân ngũ trước sự tự hào của gia đình, đồng đội.

Viết tiếp hành trình quân ngũ
Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mùa huấn luyện

Sáng 01/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Ban CHQS 9 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc ra quân huấn luyện năm 2023. Đến dự có ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. ​

Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mùa huấn luyện
Chuẩn bị chu đáo, huấn luyện chất lượng

Đến thời điểm này, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế, ban CHQS 36 xã, phường và 189 đơn vị tự vệ đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho mùa huấn luyện mới đạt kết quả tốt.

Chuẩn bị chu đáo, huấn luyện chất lượng
Return to top