ClockThứ Ba, 24/08/2010 05:05

Sớm đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn hạ lưu sông Đông Ba

TTH - Đến thời điểm này, các hạng mục nạo vét sông Đông Ba đoạn sông từ cầu Gia Hội đến khu vực chợ Đồn đã hoàn thành.

Dòng chảy của sông được mở rộng ra đến sát hai bên bờ kè giúp lòng sông trở nên thông thoáng, thuận lợi cho giao thông đi lại của tàu thuyền, đẩy lùi một phần tình trạng ô nhiễm môi trường vốn một thời là thực trạng nhứt nhối ở con sông này.


Đoạn bờ sông chạy qua phường Phú Bình bị thu hẹp và sạt lở. Ảnh: QP 

 
Vậy nhưng, mặc dù đã đưa một khối lượng bùn, rác khổng lồ từ dưới lòng sông Đông Ba lên, nhưng dự án vét con sông này rất tiếc chỉ thực hiện từ cầu Gia Hội đến khu vực chợ Đồn, đoạn sông từ chợ Đồn đến hạ lưu (tức cầu Bãi Dâu) dài khoảng gần một km vẫn chưa được nạo vét. Đó chính là lý do khiến cho người dân và cả chính quyền địa phương khu vực hạ lưu đang thấp thỏm, lo ngại tình trạng ô nhiễm cũng như bị sạt lở bờ sông sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
 
Ông Trần Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Bình, TP Huế băn khoăn, với đặc tính càng về phía hạ lưu càng quanh co, cộng với việc dòng chảy hẹp do chưa được nạo vét có thể khiến khiến với đoạn sông đã được chỉnh trang trước đó. Ông Hoàng Thiện, Phó trưởng BQL dự án TP Huế cho biết, sở dĩ đoạn sông hạ lưu không tiếp tục được nạo vét do không nằm trong dự án hiện nay mà ở một dự án khác bao gồm cả hạng mục nạo vét và kè lại bờ sông. Theo kế hoạch dự kiến, dự án được triển khai trước mùa mưa bão năm 2010, song đến thời điểm mùa mưa bão cận kề mà thành phố mới làm công tác thông kê điều tra số hộ nằm trong diện giải tỏa nên chưa biết bao giờ mới thực hiện triển khai được dự án.
 
Việc đẩy nhanh tiến độ đối với dự án nạo vét và kè lại sông Đông Ba ở đoạn hạ lưu trong thời điểm này là rất cần thiết, góp phần ngăn ngăn trạng lãng phí công của cũng như nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, công trình, tài sản của người dân sống dọc hạ lưu sông Đông Ba.
 
          Thanh Quang
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn

Dù ngành chức năng đã có những giải pháp để ngăn chặn tình trạng mua bán trái phép hóa đơn (HĐ), nhưng vấn nạn này vẫn âm ỉ xảy ra trong đời sống xã hội.

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn
DỰ ÁN KHU DU LỊCH SUỐI VOI:
Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai

Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh yêu cầu chủ đầu tư Dự án (DA) Khu du lịch Suối Voi (Phú Lộc) xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai các hạng mục công trình, chứng minh năng lực tài chính. Đồng thời, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành giai đoạn 1, 2 đưa vào hoạt động trong năm 2024.

Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai
XUNG QUANH VIỆC BÀ HOÀNG THỊ KIM ÁNH KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỂ QUÁ THỜI HẠN:
Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP. Huế thụ lý

Vừa qua, Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Kim Ánh (Căn hộ B-1107, tầng 11, chung cư The Manor Crown, Tố Hữu, Xuân Phú, TP. Huế) liên quan về việc giải quyết đơn thư tố cáo của công dân để quá thời hạn theo quy định của Luật Tố tụng hình sự.

Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP Huế thụ lý
Xung quanh việc chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật:
Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác

“Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật là một quan hệ pháp luật tranh chấp khác, nếu có tranh chấp thì có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự”. Đó là trả lời của Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) TX. Hương Thủy - Mai Văn Phú tại Công văn số 04/CV-TA ngày 2/1/2024.

Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác

TIN MỚI

Return to top