ClockThứ Tư, 05/07/2017 05:41

Sống có khát vọng

TTH - “Là một đảng viên, em nghĩ mình phải luôn nỗ lực trong các hoạt động phong trào, cố gắng học tập tốt hơn nữa và tiếp thu các kiến thức từ thầy cô để tiếp thêm lý tưởng và sống có ích cho xã hội”, Đỗ Thanh Việt, sinh viên năm tư lớp Sử K37, Khoa Lịch sử, Trường đại học Khoa học Huế chia sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường đại học Khoa học Huế Nguyễn Tường Du cho biết: “Thanh Việt được kết nạp đảng trong quân ngũ. Là cựu quân nhân nên Việt có tác phong của người lính Cụ Hồ, rất nghiêm túc trong học tập và rèn luyện, luôn đi đầu trong hoạt động tình nguyện. Việt luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động kể cả lúc thi cử và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Vừa là đảng viên vừa là sinh viên nên khi mới vào trường, Việt sinh hoạt trong Chi bộ Khoa Lịch sử và được khoa tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa nhiệm kỳ 2014-2017, Liên chi hội trưởng Hội Sinh viên khoa. Việt cũng vừa được Hội Sinh viên trường đề nghị Trung ương Hội Sinh viên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên.

Nhìn nhận về trách nhiệm của một đảng viên sinh viên, Thanh Việt cho rằng, một người trẻ phải luôn xung kích, sáng tạo đi đầu trong mọi hoạt động để xứng đáng với niềm tin của Đảng.

Từng là thành viên tích cực của Đội Công tác xã hội và hiện nay đang sinh hoạt ở CLB Sử học của khoa, Đỗ Thanh Việt cho biết, việc tham gia các CLB đội, nhóm mang lại cho Việt cơ hội giao lưu, kết bạn, rèn luyện được nhiều kỹ năng mềm như thuyết trình, tổ chức trò chơi và đặc biệt hơn là có cơ hội giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ, những số phận khó khăn trong xã hội thông qua các hoạt động tình nguyện.

Chính từ nhận thức này, Việt luôn cố gắng sắp xếp thời gian tham gia vào các hoạt động phong trào do Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trường tổ chức. “Tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên ở các trường đại học đóng vai trò rất quan trọng. Đó không chỉ là cầu nối giữa các bạn sinh viên với các tổ chức xã hội, mà còn tạo nên các sân chơi bổ ích để các bạn trẻ rèn luyện mình trưởng thành hơn. Các hoạt động phong trào lớn như: tình nguyện hè, hiến máu tình nguyện, tiếp sức mùa thi,... thu hút nhiều sinh viên tham gia và những sinh viên tiêu biểu từ các phong trào này đã được cấp trên xét kết nạp đảng”- Thanh Việt nói.

Chia sẻ suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước, Việt cho rằng, “thời kỳ nào cũng vậy, trước tiên, thế hệ trẻ phải học tập, noi gương những người đi trước, luôn luôn rèn luyện mình. Thanh niên phải sống có khát vọng, có ý chí vươn lên, có tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân, tương ái vì cộng đồng và lợi ích của xã hội. Nói và làm luôn song song với nhau, thực hiện các chương trình hành động cụ thể. Hãy sống theo tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, có như thế mới xứng đáng với những gì cha anh đã làm cho đất nước”.

Đỗ Thanh Việt vinh dự được khen tặng là “Cán bộ đoàn xuất sắc nhất đơn vị” trong các năm học 2014-2015, 2015-2016; được Đại học Huế chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” năm học 2015-2016 và được Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng học bổng “Sinh viên nghèo vượt khó học giỏi” trong lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Trường đại học Khoa học Huế tổ chức vào tháng 3/2017.

Thanh Vân

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng
Return to top