Thể thao

“Sóng ngầm” trước mùa giải mới

ClockThứ Năm, 03/12/2015 07:30
TTH - Hiện tại, B. Bình Dương và Hà Nội T&T vẫn được xem là 2 thế lực mạnh nhất, nhì V-League. Tuy nhiên, với những "rục rịch" của "phần còn lại" sau khi mùa giải 2015 kết thúc, V-League 2016 hứa hẹn xuất hiện nhiều cơn "sóng ngầm"…

B. Bình Dương (phải) và Hà Nội T&T vẫn đang là 2 thế lực mạnh nhất, nhì tại V-League. Ảnh: Internet

Vẫn là “cuộc chiến” của hai “người cũ”

Với việc bảo vệ thành công ngôi vô địch, B. Bình Dương chắc chắn vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vương mùa giải mới. Với tiềm lực kinh tế cũng như bề dày lực lượng của mình, mặc dù mới thay đổi vị trí Tổng giám đốc nhưng mục tiêu của B. Bình Dương ở mùa tới vẫn không hề thay đổi. Thậm chí, với việc “người cũ” là ông Cao Văn Chóng - TGĐ Công ty cổ phần thể thao Becamex Bình Dương trở thành tân TGĐ Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (PVF), ở một khía cạnh nào đó, đội bóng miền Đông Nam bộ đang tràn đầy quyết tâm lẫn cơ hội vô địch mùa giải thứ 3 liên tiếp – điều mà trước đây chưa có CLB nào làm được.
Với vị trí Á quân, hẳn nhiên Hà Nội T&T được xem là đối thủ nặng ký nhất của B. Bình Dương khi đội bóng Thủ đô vẫn giữ được gần như nguyên vẹn lực lượng tinh nhuệ. Bên cạnh đó, với việc đôn một số trụ cột của U21 lên đội 1 cùng những cầu thủ trẻ khác mà mùa trước họ “gửi” ở CLB Hà Nội (và giúp CLB này thăng hạng V-League) đã cho thấy lực lượng hùng hậu cùng một chiến lược dài hơi của Hà Nội T&T. Điều này cộng thêm tiềm lực kinh tế dồi dào của bầu Hiển, chắc chắn ngôi Á quân không phải là mục tiêu số 1 tại V-League của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.
“Phần còn lại” và những cơn “sóng ngầm”
Hiện FLC Thanh Hóa là cái tên khá “hot” trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Sau 2 mùa liên tiếp được xem là “hiện tượng”, bước sang mùa giải mới, đội bóng xứ Thanh đang muốn chứng tỏ họ không còn là “ngựa ô” mà đã trở thành một ứng cử viên cho ngôi vô địch. Với một loạt động thái như ký tiếp hợp đồng với “sát thủ” Omar, tiếp nhận tân binh Văn Bình từ B. Bình Dương, chiêu mộ hậu vệ Đình Đồng từ SLNA cùng sự ra đời của kế hoạch phát triển bóng đá Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030…, rõ ràng FLC Thanh Hóa đang muốn bay cao, bay xa hơn nữa.
Than Quảng Ninh mùa trước đã vươn lên hạng 4 chung cuộc, điều này cũng có nghĩa đây là một trong những đội bóng đáng gờm. Mùa giải mới, Than Quảng Ninh sẽ đón 6 cầu thủ đến từ lò đào tạo PVF nhằm gia cố lực lượng và dù không tuyên bố hùng hồn như một số đội bóng khác nhưng động thái này cho thấy, trước mắt đội bóng đất Mỏ quyết không đánh mất vị trí thứ 4 của mình.
Mùa giải 2015, SHB Đà Nẵng gây thất vọng khi chỉ cán đích với vị trí thứ 9 – cách xa chỉ tiêu lọt vào top 5 đã đề ra. Dẫu vậy, với nguyên nhân do đang trong quá trình giao thời và trẻ hóa nên đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức cũng không phải chịu quá nhiều sức ép cũng như búa rìu dư luận. Hiện, với việc chiêu mộ 3 tân binh là Diabate, Hoàng Thiên và Thanh Hải cùng “đèn xanh” được bật từ phía Ngân hàng SHB, đội bóng sông Hàn hứa hẹn sẽ cải thiện được vị trí, thậm chí đủ khả năng cạnh tranh top 3 đội dẫn đầu.
Với vị trí thứ 5, Sanna Khánh Hòa BVN kết thúc mùa giải 2015 hết sức thành công ngay trong lần đầu thăng hạng dưới cái tên mới. Và ở mùa giải 2016, bằng lực lượng có độ tuổi trẻ thứ nhì V-League (chỉ sau HAGL), thầy trò HLV Võ Đình Tân hứa hẹn giúp người hâm mộ quên đi một Khatoco Khánh Hòa bạc nhược ngày nào bằng hình ảnh một đội bóng trẻ trung, đầy sức chiến đấu và tất nhiên, là giàu tham vọng.
Sau 2 mùa liên tiếp không mấy thành công, SLNA không còn được xếp vào nhóm ứng cử viên vô địch. Đoàn quân xứ Nghệ có nền tảng đào tạo trẻ tốt nhưng ngân sách hạn hẹp khiến họ không đủ sức giữ chân những tài năng của mình. Mùa này, nhiều khả năng SLNA phải chia tay với những trụ cột như Hoàng Thịnh hay Quang Tình bởi những cái tên này đang bị ảnh hưởng bởi sức hút đến từ những CLB khác có tiềm lực kinh tế và tham vọng hơn. Tuy nhiên, dẫu không thể cạnh tranh ngôi vô địch nhưng với nội lực của mình, SLNA vẫn dư sức làm “kẻ phá bĩnh”.
Sau khi trụ hạng thành công, Xổ số kiến thiết Cần Thơ tiến hành “thay máu” khi rầm rộ chiêu mộ một loạt chân sút gốc Nghệ như: Thế Anh, Thế Nhật, Văn Mạnh, Xuân Thắng, Hải Anh, Thế Cường. Và ở mùa giải 2016, đội bóng Tây Đô rất có thể có thêm sự phục vụ của một số chân sút chất lượng là Quang Tình, Hoàng Thịnh (SLNA) và tuyển thủ quốc gia Chí Công. Với những bổ sung lực lượng khá “chất” như vậy, rõ ràng đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo không chịu “an phận” với suất trụ hạng cũng như hứa hẹn là một đối thủ đáng gờm với các ông lớn ở mùa giải 2016.
Theo LĐBĐ Việt Nam, mùa giải 2016 sẽ có một điều chỉnh nhỏ là tăng số đội ở giải hạng Nhất lên con số 10 thay vì 8 đội như trước nhằm tạo cân đối với giải V-League. Tuy nhiên, thay đổi này rất khó thành hiện thực khi mà tân binh Cà Mau - đội vừa thăng hạng Nhất xin rút lui vì không đảm bảo kinh phí và một tân binh khác là Đồng Nai (mới rớt hạng từ V-League) đến nay vẫn chưa rõ số phận của mình.
Một thông tin liên quan đến mùa giải mới, kể từ năm 2016, VPF và BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ liên kết, hợp tác với Công ty cảnh báo cá cược quốc tế Sport Rada nhằm phát hiện những trận đấu bị cho là “có mùi”. Trước đó, bóng đá Việt Nam tuy đã hợp tác với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) nhưng tính hiệu quả không như mong muốn, nhất là trước những móc nối tinh vi của các đường dây cá cược quốc tế.

 

Hàn Đăng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

233 VĐV tranh tài Giải bơi - lặn vô địch quốc gia bể 25m

Giải bơi - lặn vô địch quốc gia bể 25m năm 2024 do Tổng cục Thể dục - Thể thao, Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức, chính thức được khởi tranh ngày 28/3, tại bể bơi Trung tâm Thể thao tỉnh.

233 VĐV tranh tài Giải bơi - lặn vô địch quốc gia bể 25m
Nội dung vật tự do nữ của Thừa Thiên Huế đứng thứ nhất toàn đoàn

Sau một tuần tranh tài sôi nổi, Giải vô địch các Câu lạc bộ Vật tự do, Vật cổ điển quốc gia năm 2024 được tổ chức tại Khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã khép lại. Kết thúc nội dung vật tự do nữ, đoàn Thừa Thiên Huế đã xuất sắc vượt lên xếp thứ nhất toàn đoàn.

Nội dung vật tự do nữ của Thừa Thiên Huế đứng thứ nhất toàn đoàn
Return to top