Sự nóng lên toàn cầu đẩy người người nghèo vào tình cảnh khó khăn hơn nữa. Ảnh: Theguardian
WB cho biết, vấn đề biến đổi khí hậu đang cản trở rất lớn các nỗ lực giảm đói nghèo, và những người nghèo nhất phải gánh chịu nhiều ảnh hưởng hơn những người khác về tình trạng lượng mưa thấp và thời tiết khắc nghiệt, gắn liền với sự nóng lên toàn cầu.
"Nếu không có sự phát triển nhanh chóng, toàn diện và sử dụng khí hậu thông minh, kết hợp với những nỗ lực cắt giảm khí thải để bảo vệ người nghèo, có thể có nhiều hơn 100 triệu người sẽ rơi vào tình trạng đói nghèo vào năm 2030", WB nêu rõ.
Báo cáo "Quản lý các tác động của biến đổi khí hậu đối với tình trạng đói nghèo" của WB ngày hôm qua nghe có vẻ như là một lời cảnh báo về sự cần thiết phải hành động cứng rắn trong Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về biến đổi khí hậu COP-21 sẽ diễn ra từ ngày 30/11 - 11/12 tới đây ở Paris.
Trước đó, ngày 6/11, Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng những cam kết cắt giảm cacbon của các quốc gia hiện nay là không đủ để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu và những cam kết cắt giảm lượng khí thải lớn hơn nhiều là điều cần thiết tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu sắp tới.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, những người nghèo nhất trên thế giới đều đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề bởi các sự kiện cực đoan gắn liền với xu hướng nóng lên, bao gồm sóng nhiệt, hạn hán và lũ lụt, vì tất cả họ đều phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng đất đai và phải sống trong những khu vực chịu nhiều nguy cơ hơn những lại thiếu các dịch vụ công cộng tốt.
"Người nghèo dễ bị tổn thương trước những biến động liên quan đến khí hậu hơn những người giàu có vì họ tiếp xúc trực tiếp với những tác động này, và họ thiếu các hệ thống tài chính cũng như các mạng lưới an sinh xã hội cho phép để có thể chuẩn bị và đối phó tốt hơn với các vấn đề khí hậu nói trên", báo cáo của WB nhấn mạnh.
Báo cáo nêu rõ một số dự báo như sau:
- Thiệt hại về cây trồng cho tất cả mọi người có thể lên đến 5% vào năm 2030 và 30% vào năm 2080;
- 150 triệu người có thể có nguy cơ sốt rét, tiêu chảy và còi cọc;
- Giá lương thực ở châu Phi có thể tăng 12% vào năm 2030 chỉ do tác động của riêng tình trạng biến đổi khí hậu. "Người nghèo dành phần lớn ngân sách của họ cho thực phẩm, không như phần dân số còn lại", WB nhận định.
- Sự biến đổi khí hậu có thể đẩy số lượng người di cư tăng cao hơn nữa do những người nghèo nhất, đòi hỏi phải có các dịch vụ xã hội mới và được mở rộng hơn.
Nói chung, bên cạnh việc cần tham gia hành động nhiều hơn để giảm lượng khí thải carbon gây ra sự nóng lên toàn cầu, các chính phủ và nền kinh tế sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức bởi sự biến đổi khí hậu và cần phải phát triển các chính sách để đáp ứng, WB cho biết.
"Trong khi các chính sách giảm lượng khí thải không tác động được gì nhiều đến sự thay đổi khí hậu sẽ diễn ra từ nay đến năm 2030 ... thì những lựa chọn để phát triển có thể ảnh hưởng đến những tác động mà biến đổi khí hậu sẽ gây ra".
Báo cáo của WB cũng "sẽ gửi một thông điệp rõ ràng rằng, chấm dứt đói nghèo sẽ là điều không thể, trừ khi chúng ta hành động mạnh mẽ để giảm mối đe dọa của biến đổi khí hậu đối với người nghèo và giảm đáng kể lượng khí thải gây hại", Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim nói rõ. "Biến đổi khí hậu sẽ tấn công những người nghèo nhất và khó khăn nhất, và thách thức của chúng tôi hiện nay chính là phải bảo vệ hàng chục triệu người rơi vào cảnh đói nghèo cùng cực do biến đổi khí hậu".