ClockThứ Tư, 26/09/2018 09:08

Sức sống mới ở Phú An

TTH - Cuối tháng 8 vừa qua, chính quyền và Nhân dân xã Phú An (Phú Vang) hân hoan tổ chức lễ công bố đạt chuẩn xã nông thôn mới.

“Thủy Phù phải tiến đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”Nông dân xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới

Đời sống người dân Phú An ngày một đi lên

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú An, ông Nguyễn Dũng cho biết: Cũng như những vụ mùa vừa qua, vụ hè thu năm nay, Phú An lại bội thu nhờ bà con nông dân nắm vững kỹ thuật, chăm sóc nên ai cũng phấn khởi.

Để hỗ trợ nông dân gieo trồng, chính quyền địa phương xã Phú An thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn, tư vấn bà con chọn loại cây giống, con giống phù hợp với thổ nhưỡng; cách chăm sóc, phòng bệnh, hạn chế tối đa thiệt hại trong trồng trọt, chăn nuôi.

Người dân Phú An vốn chủ yếu sống bằng các nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, trước đây đa số sản xuất theo kiểu tự phát, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nên còn gặp nhiều rủi ro. Thông qua các lớp tập huấn, bà con mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc nuôi trồng, đánh bắt... hạn chế tối đa rủi ro.

Nông dân Nguyễn Trọng phân tích: Có hệ thống loa truyền thanh của xã nhắc nhở thường xuyên về thông tin dự báo thời tiết trước nhiều ngày, bà con dựa vào đó để cân nhắc thời điểm bón phân phù hợp, tránh những trộ mưa lớn, phân không bị trôi, vừa tốt cho cây trồng vừa không ảnh hưởng đến môi trường.

Theo ông Nguyễn Văn Dày, Giám đốc HTX Phú An, Chi cục Khuyến nông tỉnh phối hợp với HTX Phú An thường xuyên kiểm tra độ pH nên tình trạng thủy sản chết hàng loạt do nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn đến nay giảm đáng kể. Cùng với đó, có sự vận động của chính quyền địa phương, nhiều năm trở lại đây, bà con mạnh dạn đưa nhiều loại thủy, hải sản có giá trị kinh tế cao, như: cá kình, cá ong bầu, cá dìa, tôm sú, cua... vào nuôi xen ghép.

Dựa vào lợi thế của mình, chính quyền địa phương khuyến khích bà con xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như: phát triển dịch vụ du lịch đầm phá; khôi phục các nghề làm bánh truyền thống như: nấu bánh tét, bánh chưng; phát triển thương hiệu rượu làng Chuồn, bánh xèo cá kình... Nhờ mạnh dạn phát triển kinh tế, thu nhập của người dân ngày càng được nâng lên, nhiều gia đình mỗi năm sau khi trừ mọi chi phí vẫn còn dư từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Từ trung tâm xã đến các thôn Truyền Nam, An Truyền, Định Cư..., nhiều căn nhà tiếp tục được xây kiên cố, đẩy lùi hoàn toàn bóng dáng của những ngôi nhà tranh tre.

Ông Trần Văn Sáu, một trong những hộ đang xây nhà mới ở thôn Định Cư tâm sự: “Từ nhỏ tôi sống dựa vào đầm phá, hết đánh bắt lại nuôi trồng, sản lượng thấp, con giống chậm lớn do không biết áp dụng khoa học kỹ thuật, con giống dễ bị nhiễm khuẩn… nên năng suất không cao. Mấy năm nay được chính quyền địa phương hỗ trợ về kỹ thuật, hạn chế rủi ro, nhiều ít chi năm mô cũng có dư, chừ mới làm được nhà”.

Bí thư Đảng ủy xã Châu Đức Hoàng thông tin: Điều đáng mừng nhất là tình trạng học sinh nghỉ học để lao động sớm đã giảm xuống mức tối đa và đang phấn đấu chấm dứt triệt để. Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã đã được bê tông và nhựa hóa; 100% đường trục thôn cũng đã được cứng hóa, bảo đảm ô tô đi lại thuận tiện. Hàng loạt công trình trường học, trạm y tế tại địa phương đạt chuẩn quốc gia. Các nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, khu thể thao cũng được đầu tư mới khang trang, cơ bản đạt chuẩn tiêu chí cơ sở vật chất...

Bài, ảnh: HƯƠNG LAN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

A Lưới xây dựng nông thôn mới bền vững

A Lưới tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kết nối vùng phục vụ dân sinh, sản xuất. Ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống của người dân.

A Lưới xây dựng nông thôn mới bền vững
Gửi yêu thương trên thao trường

Ngày 29/3, Tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Hội phụ nữ các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chương trình Đồng hành cùng chiến sĩ mới – Gửi yêu thương trên thao trường, Khâu áo chiến sĩ và bữa cơm ấm lòng tình mẹ.

Gửi yêu thương trên thao trường
Cơ hội bứt phá cho mục tiêu mới

Với nhiều quy hoạch lớn mang tầm chiến lược ở Thừa Thiên Huế cũng như Luật Đất đai 2024 (sửa đổi) và nhiều luật mới đã, sắp ban hành, hy vọng sẽ tạo động lực cho Thừa Thiên Huế bứt phá trong tương lai gần.

Cơ hội bứt phá cho mục tiêu mới
Để chiến sĩ mới yên tâm vững vàng

Ngày 26/2, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (HLCĐ), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, rộn ràng bước chân của 115 chiến sĩ mới (CSM). Trong những nụ cười, xen lẫn rất nhiều bỡ ngỡ. Thượng tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, phụ trách Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, trực tiếp cùng Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (HLCĐ) khích lệ, để CSM ổn định, yên tâm, vững vàng bước vào huấn luyện.

Để chiến sĩ mới yên tâm vững vàng
Return to top