ClockChủ Nhật, 09/12/2018 09:31

Sunday Times: Thủ tướng Anh dự kiến hoãn bỏ phiếu về Brexit

Theo Reuters, tờ Sunday Times đưa tin, Thủ tướng Anh Theresa May dự kiến hoãn cuộc bỏ phiếu quan trọng trong Quốc hội về thỏa thuận Brexit của bà trong ngày 11/11, đồng thời sẽ tới Brussels vào tuần tới để yêu cầu những điều khoản tốt hơn từ Liên minh châu Âu (EU).

Vấn đề Brexit: Thỏa thuận sơ bộ tiếp tục đối mặt thách thứcAnh sẽ công bố toàn bộ nội dung tư vấn pháp lý của thỏa thuận Brexit5 ngày quyết định tương lai Thủ tướng Anh và Thỏa thuận Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May (phía trước) phát biểu trong phiên họp Quốc hội tại thủ đô London ngày 26/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ Sunday Times dẫn lời "các bộ trưởng và cố vấn" cho rằng Thủ tướng May trong ngày 9/12 sẽ thông báo hoãn cuộc bỏ phiếu. Phần lớn dư luận dự kiến bà May sẽ thất bại trong cuộc bỏ phiếu và các bộ trưởng lo ngại rằng mức độ thất bại có thể sẽ làm sụp đổ chính phủ của bà May. 

Cũng theo báo trên, Thủ tướng May sẽ tới Brussels vào tuần tới để lần cuối yêu cầu EU cải thiện thỏa thuận Brexit sau loạt cảnh báo từ các bộ trưởng rằng cần có những điều khoản tốt hơn để có được sự ủng hộ của nghị sỹ. 

Trước đó, hôm 7/12, người phát ngôn của Thủ tướng May khẳng định cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào tuần tới bất chấp một số nghị sỹ kêu gọi trì hoãn sự kiện này.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB):
Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU

Trong một thế giới mà các khoảng cách ngày càng thu hẹp, khu vực châu Á - Thái Bình Dương là minh chứng cho sức mạnh của hội nhập kinh tế và xã hội. Hội nhập kinh tế ở khu vực này "hiện đang được xếp hạng gần" với Liên minh châu Âu (EU) về chuỗi giá trị khu vực và hội nhập xã hội, theo một báo cáo do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 26/2.

Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU
Return to top