ClockThứ Năm, 11/09/2014 16:02

Tài trợ 50 triệu USD xử lý các ổ dịch Ebola ở Tây Phi

TTH.VN - Gates Foundation (hay còn gọi là Quỹ Bill & Melinda Gates) cam kết tài trợ 50 triệu USD để tăng cường nỗ lực xử lý virus chết người Ebola cho các quốc gia bị ảnh hưởng.  Thông tin này đã được chính phủ Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu công bố.

Quỹ Bill & Melinda Gates được thành lập bởi người sáng lập Microsoft Bill Gates và vợ, cho biết họ sẽ ngay lập tức phát hành "nguồn quỹ linh hoạt" cho các cơ quan của Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác tham gia vào công tác chống Ebola để có thể mua vật tư cần thiết. Tuy nhiên, một số tổ chức cứu trợ từ thiện cho biết nhu cầu cấp thiết nhất ở châu Phi hiện giờ là các nhóm chuyên gia ngăn chặn các nguy cơ sinh học.

 Các cơ quan y tế cảnh báo về sự đột biến theo cấp số nhân số ca nhiễm Ebola ở Liberia-Nguồn: BBC

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, đã có gần 4.300 ca nhiễm bệnh ở Guinea, Liberia và Sierra Leone, gần 2.300 người đã thiệt mạng, trong đó gần một nửa số ca tử vong là ở Liberia. Bộ trưởng Quốc phòng của nước này cho biết họ đang phải đối mặt với mối đe dọa cho sự tồn tại của quốc gia. Bộ trưởng Tài chính Sierra Leone cho biết cuộc khủng hoảng Ebola đã tàn phá nghiêm trọng nền kinh tế Liberia.

Giám đốc điều hành của Gates Foundation, Sue Desmond-Hellmann, cho biết: "Chúng tôi đang làm việc khẩn trương với các đối tác để tìm ra những cách hiệu quả nhất giúp người dân bảo vệ mạng sống của mình. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn đẩy nhanh sự phát triển của phương pháp điều trị, các loại vắc xin và cách chẩn đoán để có thể giúp chấm dứt dịch bệnh này và ngăn chặn sự bùng phát trong tương lai."
Trước đó, Vương quốc Anh đã cam kết hỗ trợ 40 triệu USD. Hồi đầu tuần này, Ban Phát triển Quốc tế của Anh cho biết sẽ thành lập một trung tâm điều trị y tế có 62 giường ở Sierra Leone, mở cửa cho người dân trong vòng tám tuần.
Liên minh châu Âu cũng đã công bố gói tài trợ trị giá 180 triệu USD để giúp chính phủ các nước ở Tây Phi tăng cường dịch vụ y tế của họ, và giúp người dân địa phương bằng cách đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm và nước.
Chính phủ Mỹ đã chi hơn 100 triệu USD để đối phó với dịch bệnh bùng phát bao gồm tài trợ cho hơn 100 nhân viên y tế ở châu Phi đang phụ giúp các đơn vị xử lý dịch bệnh ở Liberia, Guinea, Sierra Leone và Nigeria.
Tố Quyên (lược dịch từ BBC)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Sáng 20/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin đang tiếp nhận điều trị một nam bệnh nhân bị sốt rét tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Đây là trường hợp sốt rét ngoại lai thứ hai tại địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
Return to top