ClockThứ Năm, 14/12/2017 20:24

Tài trợ và triển khai các dự án phát triển bền vững cho các đô thị Đông Nam Á

TTH - Đó là chủ đề của hội nghị các thị trưởng Đông Nam Á do Hiệp hội quốc tế các thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF), Liên minh châu Âu phối hợp với UBND TP. Huế tổ chức trong hai ngày 14 và 15/12.

Tham dự có các ông: Lê Hoài Trung, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Pierre BAILLET, thư ký Thường trực Hiệp hội AIMF và lãnh đạo các thị trưởng khu vực Đông Nam Á.

Hiệp hội AIMF đã khởi xướng nhiều sáng kiến về phát triển đô thị và đồng hành cùng các lãnh đạo địa phương trong công tác tài trợ và triển khai dự án (DA) phát triển bền vững, hướng đến việc quản lý và quy hoạch cân bằng cho các không gian đô thị, gắn liền với sự phát triển bền vững của các thành phố trong khu vực nói chung và Huế nói riêng.

Các đại biểu đã trao đổi các vấn đề quan trọng, như kinh nghiệm trong công tác ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu trong khu vực; vai trò của các thành phố trong việc tăng cường hội nhập khu vực, kinh nghiệm thực tiễn về hợp tác giữa các thành phố khu vực Đông Nam Á.

Hội nghị là diễn đàn để các thị trưởng, đại diện chính quyền và chuyên gia của các thành phố thành viên AIMF cũng như các tổ chức đối tác gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong việc huy động các nguồn lực tài chính cho các DA phát triển đô thị bền vững, qua đó chia sẻ các vấn đề cần phối hợp giải quyết.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao hoạt động hợp tác và triển khai các DA phát triển bền vững cho các đô thị Đông Nam Á của Hiệp hội AIMF, trong đó vị trí của cộng đồng Pháp ngữ, các dân tộc và lịch sử phát triển của các quốc gia đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đô thị. Thời gian qua, hiệp hội đã thực hiện tốt sứ mệnh của mình, tạo mối liên kết vững chắc giữa các thành phố thành viên với các tổ chức đối tác Pháp ngữ quốc tế và khu vực.

Thứ trưởng kỳ vọng sắp tới hiệp hội không ngừng lớn mạnh và có vai trò tích cực hơn nữa trong việc thúc đẩy các hợp tác khu vực, liên khu vực vì sự phát triển bền vững của các thành phố Đông Nam Á.

Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

TIN MỚI

Return to top