ClockThứ Hai, 14/09/2015 10:03

Tạm giữ 2 côn đồ hành hung công an còn… quay clip

TTH.VN - Bị triệu tập vì có biểu hiện vi phạm pháp luật, hai thanh niên đã đến trụ sở Công an phường Thủy Dương (TX Hương Thủy) gây gổ, đánh 3 cán bộ công an bị thương và còn… quay clip.

Ngày 14/9, Công an TX Hương Thủy cho biết, vừa chuyển hồ sơ và các đối tượng đến Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để tiếp tục điều tra, xử lý Lê Đức Minh (SN 1990) và Lê Bá Thảo (SN 1989, cùng trú tổ 13, phường Thủy Dương, TX Hương Thủy) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, lúc 17 giờ 15 ngày 9/9, Minh gọi điện đến đồng chí Nguyễn Văn Chinh- cán bộ trực ban Công an phường Thủy Dương với nội dung thách thức sẽ đến Công an phường Thủy Dương để gây rối. Khoảng 15 phút sau, Minh chạy xe máy chở Thảo đến trước cổng Công an phường Thủy Dương lớn tiếng xúc phạm lực lượng công an phường.
 
Đồng chí Chinh yêu cầu Minh và Thảo vào trụ sở để làm việc. Thiếu tá Trần Văn Quang, Phó Trưởng Công an phường Thủy Dương đến làm việc thì bị Minh dùng tay đánh vào đầu, vào miệng. Thảo dùng điện thoại quay lại sự việc. Minh còn quay sang hành hung đồng chí Chinh.
 
Nhận được điện thoại của đồng đội, hai chiến sĩ Công an phường Thủy Dương là Dương Văn Ngọc và Hoàng Thế Nhân đến để khống chế các đối tượng. Minh dùng đá đánh vào đầu khiến đồng chí Ngọc bị thương, chảy máu. Lực lượng Công an phường Thủy Dương liền khống chế tên Minh và Thảo.
 
Vụ hành hung làm đồng chí Quang bị thương ở miệng, đầu, phải khâu 3 mũi ở vùng đầu; đồng chí Ngọc bị thương ở đầu và phải khâu 2 mũi, đang được điều trị tại bệnh viện; đồng chí Chinh bị chấn thương phần mềm.
 
Công an TX Hương Thủy đã ra quyết định tạm giữ Minh và Thảo về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và chuyển vụ việc lên Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý.
 
Được biết, Minh là đối tượng giang hồ cộm cán tại địa phương, từng có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, bị Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu (TP Đã Nẵng) tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù.
 
Nguyên nhân Minh hành hung công an bước đầu được xác định xuất phát từ việc Công an phường Thủy Dương trước đó đã mời Minh lên làm việc theo đề nghị của gia đình Minh, cho rằng Minh nghiện ma túy. Tuy nhiên Minh không đến làm việc, bày tỏ sự tức giận vì công an mời.
 
 
Thái Sơn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Gia

Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2024 và hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2024, ngày 20/4, xã Phú Gia (Phú Vang) tổ chức khánh thành nghĩa trang liệt sĩ. Tham dự có ông Lê Trường Lưu -UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Gia
Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
KỶ NIỆM 154 NĂM NGÀY SINH VLADIMIR ILICH LENIN (22/4/1870 - 22/4/2024)
Tư tưởng của Lênin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

V.I. Lênin (1870 - 1924) là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động toàn thế giới. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức ở thành phố Simbirsk (nay là Ulianovsk), Lênin đã sớm tham gia các hoạt động cách mạng chống lại sự tàn bạo, thối nát của chế độ Nga Sa Hoàng đương thời. Ông sớm nhận thấy bản chất cách mạng và khoa học của học thuyết C.Mác và đã phát triển học thuyết một cách toàn diện trên cả ba bộ phận hợp thành từ triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.

Tư tưởng của Lênin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

TIN MỚI

Return to top