ClockThứ Bảy, 24/11/2018 09:52

Tân Chủ tịch Interpol cam kết đẩy mạnh nỗ lực đảm bảo an ninh toàn cầu

Tân Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Kim Jong Yang nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của ông là tăng cường sức mạnh an ninh tại những khu vực an ninh còn yếu, và giúp đỡ tất cả các quốc gia thành viên phối hợp chống các loại hình tội phạm mới.

Đại hội đồng Interpol nhóm họp tại Dubai để bầu chủ tịch mớiInterpol bắt giữ 21 triệu viên thuốc giả có giá hơn 51 triệu USDUAE đóng góp 55 triệu USD vào dự án chống khủng bố của Interpol

Ông Kim Jong Yang. Nguồn: AP

Ông Kim đưa ra tuyên bố trên khi tới sân bay quốc tế Incheon ở thủ đô Seoul sáng 23/11, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Interpol. 

Phát biểu trước báo giới, tân Chủ tịch Interpol cho rằng trong 194 nước thành viên của tổ chức này, một số quốc gia có đội ngũ cảnh sát xuất sắc, trong khi một số khác còn hạn chế. Ông nhấn mạnh mỗi quốc gia cần có năng lực cảnh sát tương đương nhau để có thể hợp tác và phối hợp với nhau vì một thế giới an toàn hơn.

Tân Chủ tịch Interpol cũng nêu rõ, trong bối cảnh các vụ phạm tội ngày càng trở nên phức tạp, một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan này là phát triển các hệ thống tối tân nhằm ngăn chặn tội ác, truy tìm tội phạm và chia sẻ các hệ thống đó với tất cả các quốc gia thành viên. Ông hối thúc tất cả 194 nước thành viên phối hợp lực lượng và tìm cách hợp tác thiết thực nhằm ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh quốc tế. 

Nhân dịp này, ông Kim cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc Chính phủ Hàn Quốc đã giúp đỡ ông tranh cử chức Chủ tịch Interpol.

Ngày 21/11, Interpol đã bầu ông Kim Jong Yang, 57 tuổi, làm Chủ tịch mới thay ông Mạnh Hoành Vĩ người Trung Quốc từ chức hồi đầu tháng 10. Ông Kim Jong Yang là người Hàn Quốc đầu tiên giữ chức Chủ tịch Interpol. 

Ngay sau khi ông được bầu vào cương vị này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ra tuyên bố nhấn mạnh đất nước Hàn Quốc tự hào về việc ông Kim Jong Yang được giao trọng trách lãnh đạo Interpol, qua đó sẽ nâng cao vai trò và vị thế của Hàn Quốc trên trường quốc tế. 

Ông Kim Jong Yang gia nhập lực lượng cảnh sát Hàn Quốc vào năm 1992 và đảm nhận nhiều vị trí chủ chốt, trong đó có chức Giám đốc Phòng đối ngoại thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (KNPA). Ông nghỉ hưu năm 2015 sau thời gian đảm nhận cương vị người đứng đầu cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi và sau đó được bầu là Phó Chủ tịch Interpol cùng năm./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8% lên 5.060 tỷ USD trong năm 2024

Theo dự báo mới nhất của Công ty Tư vấn và nghiên cứu công nghệ thông tin Gartner, chi tiêu cho ngành công nghệ thông tin (CNTT) trên toàn thế giới trong năm nay dự kiến sẽ đạt tổng cộng 5.060 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2023. Con số này cao hơn so với dự báo tăng trưởng 6,8% được đưa ra hồi tháng 1 và đưa chi tiêu CNTT toàn cầu đi đúng hướng để vượt ngưỡng 8.000 tỷ USD trước năm 2030.

Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8 lên 5 060 tỷ USD trong năm 2024
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

TIN MỚI

Return to top