ClockThứ Năm, 23/06/2016 07:01

Tăng cường đoàn kết xây dựng hội ngày càng vững mạnh

TTH - Sáng 22/6, Hội LHPN thị xã Hương Thủy tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đây là đơn vị đại hội điểm của Hội LHPN tỉnh. Đến dự và chúc mừng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN thị xã Hương Thủy; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 16.000 hội viên, phụ nữ trên toàn địa bàn thị xã.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN thị xã Hương Thủy đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 9/9 chỉ tiêu trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội Phụ nữ thị xã lần thứ IX đề ra đều đạt và vượt; 90% cán bộ, 75% hội viên, 305 phụ nữ đạt các tiêu chuẩn phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; 80% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ, trong đó ít nhất 10% hộ thoát nghèo...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đánh giá cao những thành tích đạt được trong thời gian qua của Hội LHPN thị xã Hương Thủy, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Hội LHPN toàn tỉnh trong đó có Hội LHPN thị xã Hương Thủy tăng cường đoàn kết, xây dựng hội ngày càng vững mạnh; động viên phụ nữ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao nhiệm vụ chính trị. góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh xây dựng thị xã nói riêng và tỉnh nhà nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh.

KIỀU LÂM

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Góp phần xây dựng cổng trường an toàn

Hình ảnh nhiều phụ nữ, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh tổ chức kẻ vẽ nơi đậu xe cho phụ huynh trước các cổng trường được nhiều người tấm tắc khen. Dù chỉ là những việc làm nhỏ, nhưng góp phần làm cho cổng trường thực sự là nơi an toàn đối với học sinh.

Góp phần xây dựng cổng trường an toàn

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top