ClockThứ Năm, 26/05/2016 18:36

Tăng cường hợp tác với tổ chức JICA-Nhật Bản

TTH - Sáng 26/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã tiếp ông Yasuko Fujita, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam. Cùng tiếp, có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương (phải) trao đổi một số thông tin với ông Yasuko Fujita

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ Nhật Bản, tổ chức JICA luôn quan tâm hỗ trợ Thừa Thiên Huế trong các lĩnh vực; khẳng định các chương trình, dự án mà phía Nhật Bản hỗ trợ tại Thừa Thiên Huế đã phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trong đó có dự án cải thiện môi trường nước ở TP. Huế đang triển khai giai đoạn 1 được người dân đồng tình ủng hộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương mong muốn, tổ chức JICA đẩy nhanh việc thực hiện giai đoạn 1 và sớm khởi động giai đoạn 2 của Dự án cải thiện môi trường nước ở TP Huế; tiếp tục quan tâm thêm các dự án phòng chống thiên tai ở địa phương, hỗ trợ vốn ODA xây dựng hệ thống cảnh báo lũ lụt ở sông Hương, đào tạo năng cao nhân lực quản lý ngành cấp nước và các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, bảo tồn di sản...

Ông Yasuko Fujita  bày tỏ ấn tượng tốt đẹp đối với Thừa Thiên Huế và đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ tích cực của chính quyền tỉnh trong việc triển khai các chương trình, dự án mà JICA hỗ trợ tại Thừa Thiên Huế trong thời gian qua. Ông Yasuko Fujita cho biết, sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ, hợp tác giữa JICA và Thừa Thiên Huế trong thời gian tới phát triển mạnh mẽ hơn. Trước hết là tập trung thực hiện hoàn thiện dự án cải thiện môi trường nước TP. Huế theo đúng kế hoạch; đồng thời hứa sẽ kết nối, mời các đoàn chuyên gia JICA đến trao đổi, nghiên cứu, nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác có hiệu quả như các đề xuất của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin, ảnh: Minh Văn

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top