ClockThứ Hai, 12/11/2018 14:24

Tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt với tỉnh Gifu (Nhật Bản)

TTH.VN - Ngày 12/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng ông Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác cấp cao tỉnh Gifu do ông Hajime Furuta, Tỉnh trưởng Gifu và ông Yoshiaki Bito, Chủ tịch HĐND tỉnh Gifu làm trưởng đoàn.

Đội hợp xướng tỉnh Nara, Nhật Bản biểu diễn giao lưu ở HuếChùm ảnh: Nhật Hoàng và Hoàng hậu chính thức thăm HuếQuan hệ Việt Nam​-Nhật Bản: Đối tác chiến lược toàn diệnThủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bàn về nguồn nhân lực tại Việt NamLãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh NaraLãnh đạo tỉnh tiếp xã giao đoàn Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh NaraThúc đẩy tăng gấp đôi kim ngạch thương mại Việt-Nhật đến năm 2020Thành phố Mimasaka nhận sinh viên Việt sang làm nhân viên chính thức tại Tòa thị chính

Lãnh đạo 2 tỉnh chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Đại học Huế và Đại học Gifu

Tại buổi gặp, ông Phan Ngọc Thọ vui mừng được đón tiếp đoàn, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của sở Ngoại vụ 2 tỉnh cho cuộc gặp gỡ cấp cao giữa lãnh đạo 2 tỉnh. Cảm ơn những giúp đỡ, hỗ trợ từ Nhân dân Nhật Bản thời gian qua. Khẳng định tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa 2 địa phương là rất lớn; thông qua nguồn hỗ trợ ODA từ Nhật Bản, Huế đã có nhiều công trình quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục, bảo tồn di tích cũng được Nhật Bản quan tâm giúp đỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn 2 tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác một số lĩnh vực thế mạnh, ưu tiên như: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng thị trường về thiết bị y tế; phát triển công nghiệp chất lượng cao; phát triển mối quan hệ Nhân dân giữa 2 địa phương, thắt chặt mối quan hệ bền vững giữa Nhân dân 2 nước, 2 tỉnh thông qua giao lưu văn hóa, làng nghề, giao lưu học sinh, xúc tiến đầu tư… Đồng thời nhấn mạnh, biên bản hợp tác chỉ là bước đầu, vấn đề là làm sao tổ chức thực hiện tốt các biên bản hợp tác của các ngành, các địa phương. Lãnh đạo tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn từ Gifu đến làm việc, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Huế.

Lãnh đạo 2 tỉnh cùng thành viên hai đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm

Ông Hajime Furuta, tỉnh trưởng tỉnh Gifu bày tỏ sự ngưỡng mộ về văn hóa, cảnh vật, con người Cố đô Huế. Khẳng định Thừa Thiên Huế và Gifu có nhiều điểm tương đồng về tiềm năng du lịch, nhất là về danh thắng, di tích lịch sử và văn hóa, ẩm thực và nghề truyền thống, do đó việc hợp tác, hỗ trợ và trao đổi kinh nghiệm quảng bá du lịch thông qua tiềm năng di sản văn hóa giữa 2 địa phương là rất phù hợp. Thời gian tới, 2 bên tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quảng bá xúc tiến điểm đến du lịch; đào tạo cán bộ du lịch; đầu tư xây dựng các dự án du lịch, khu vui chơi giải trí; công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chất lượng cao.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 tỉnh đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Đại học Huế và Đại học Gifu về hợp tác phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Return to top