ClockThứ Hai, 18/07/2016 04:51
XUNG QUANH TRƯỜNG HỌC Ở XÃ LỘC AN XÂY XONG BỎ HOANG:

Tạo điều kiện chuyển làm nhà văn hóa thôn

TTH - Ngày 2/6/2016, Báo Thừa Thiên Huế đăng bài “Xây trường rồi để hoang” phản ánh cơ sở trường học ở thôn Phước Trạch, xã Lộc An (Phú Lộc) xây dựng khang trang từ cuối năm 2010 đến nay vẫn để không, làm nơi cho trâu bò sinh hoạt, trú ẩn.

Cơ sở trường học Phước Trạch, xã  Lộc An, xây xong bỏ hoang lâu nay

Ông Hồ Đắc Sự, Chủ tịch UBND xã Lộc An thừa nhận, cơ sở trường học thôn Phước Trạch xây dựng, bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em vùng khó khăn của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Lý do xây cơ sở trường này là trước đây thôn Phước Trạch thuộc vùng khó khăn, muốn tạo điều kiện học tập thuận lợi cho con em ở địa phương. Tuy vậy, chỉ sau thời gian ngắn, đường sá trong khu vực xây dựng hoàn chỉnh, đời sống kinh tế của người dân từng bước phát triển nên hầu hết con em nằm trong độ tuổi đi học chuyển sang Trường tiểu học Tiến Lực (Lộc An) khiến cơ sở trường học thôn Phước Trạch bỏ hoang.

Theo ông Lê Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, sau khi Báo Thừa Thiên Huế phản ánh, lãnh đạo huyện Phú Lộc cùng các ban, ngành liên quan tiến hành khảo sát thực tế; đồng thời, có nhiều buổi làm việc với UBND xã Lộc An nhằm tìm giải pháp khắc phục sự lãng phí công trình trường học ở thôn Phước Trạch. Lãnh đạo UBND xã Lộc An cho rằng, địa phương đang nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới nhưng gặp khó về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; đặc biệt tại thôn Phước Trạch cần một địa chỉ cho bà con tổ chức họp hành, sinh hoạt, giao lưu văn hóa văn nghệ... Đề nghị chuyển cơ sở trường học Phước Trạch sang làm nhà văn hóa thôn. Ông Thông nói: “Xét thấy kiến nghị của chính quyền và người dân địa phương thấu tình đạt lý, UBND huyện Phú Lộc đã có công văn trình UBND tỉnh và các sở ngành liên quan xem xét, tạo điều kiện giao cơ sở trường học Phước Trạch cho UBND xã Lộc An làm nhà văn hóa thôn, đáp ứng sự mong mỏi của người dân địa phương”.

Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dân vũ cần được phát huy trong trường học

Dân vũ là một hoạt động tập thể lành mạnh, mang tính văn hóa sâu sắc. Đây là loại hình nghệ thuật có sự lan tỏa rộng và kết nối nhanh, rất thích hợp với phong trào thanh niên trường học.

Dân vũ cần được phát huy trong trường học
Tuyên truyền về quản lý, sử dụng vật liệu nổ, pháo trong trường học

Chiều 18/1, tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Công an tỉnh tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tuyên truyền về quản lý, sử dụng vật liệu nổ, pháo trong trường học
Hướng dẫn kỹ năng công tác xã hội trường học

Từ ngày 17 đến 19/1, tại tỉnh Sơn La, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn kỹ năng công tác xã hội trường học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 350 điểm cầu trên toàn quốc. Điểm cầu tại Thừa Thiên Huế được tổ chức tại hội trường Sở GD&ĐT.

Hướng dẫn kỹ năng công tác xã hội trường học
Return to top