ClockThứ Tư, 31/07/2019 06:30

Tạo nguồn, phát triển Đảng trong lực lượng hạ sĩ quan, binh sĩ

TTH - Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng hạ sĩ quan, binh sĩ được Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chú trọng lãnh đạo thực hiện, đem lại nhiều kết quả.

Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhânCông đoàn tham gia phát triển đảng trong doanh nghiệpBáo chí tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ BĐBP tỉnh hiện có 20 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với tổng số 48 chi bộ, 579 đảng viên.

Chiến sĩ Phan Hữu Hòa (bên phải) cùng đồng đội hăng hái tăng gia sản xuất

Tạo động cơ phấn đấu

Chiến sĩ Phan Hữu Hòa thuộc Đội vũ trang Đồn Biên phòng Vinh Xuân (Phú Vang) bày tỏ tự hào khi vừa được tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng do Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức với kết quả đạt loại giỏi. “Mục tiêu trở thành đảng viên, trở thành người tiên phong cống hiến sức trẻ trong nhiệm vụ bảo vệ và dựng xây quê hương là động cơ thúc đẩy em nỗ lực hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ”, Hòa khẳng định.

Nhập ngũ tháng 3/2018, Hòa được biên chế vào Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động. Trong môi trường quân đội, ngoài tích cực thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và nhiệm vụ đột xuất do cấp trên điều động, Hòa nỗ lực tham gia các phong trào “Ngôi nhà xanh”, “Tình nguyện hè”, “Ngày Chủ nhật xanh”… do tiểu đoàn phát động, với nhiều sáng kiến hiệu quả cao, trở thành quần chúng ưu tú được cấp ủy, chỉ huy tiểu đoàn quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, Hòa được biên chế về Đồn Biên phòng Vinh Xuân. Thiếu tá Nguyễn Hữu Trí, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vinh Xuân chia sẻ: Phan Hữu Hòa là chiến sĩ có tinh thần trách nhiệm, có thành tích tốt trong huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ, được kèm cặp, bồi dưỡng, tiến đến giới thiệu, xem xét kết nạp Đảng. Năm 2019, đơn vị phấn đấu kết nạp 2 đảng viên mới là hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Chiến sĩ Đặng Duy Tiến thuộc Đội Tham mưu – Hành chính, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phát huy tốt thành tích trong công tác và được cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng. Tiến bộc bạch: "Thủ trưởng đơn vị rất quan tâm giáo dục cho em hiểu rõ hơn mục tiêu, lý tưởng và truyền thống, bản chất tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó xây dựng niềm tin, lòng tự hào và tạo cho em động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.

Tạo nguồn từ đầu vào

Để tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng hạ sĩ quan, binh sĩ, hằng năm, khi tuyển chọn thanh niên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quan tâm đến chất lượng đầu vào, nhất là chú ý đến lý lịch, nhận thức chính trị, trình độ học vấn.

Cấp ủy, Ban chỉ huy các đơn vị phát động nhiều phong trào như “Ngày về thôn, bản”, “Ao cá thanh niên”, “Vườn cây thanh niên”… để mỗi hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia ngày công lao động giúp đồng bào biên giới phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nạo vét kênh mương, tu sửa đường sá…; đồng thời, tích cực giáo dục chiến sĩ tình quân dân trên biên giới. Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều gương chiến sĩ tiêu biểu, tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Đảng ủy BĐBP tỉnh cũng đã quan tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng dành riêng cho hạ sĩ quan, binh sĩ để công tác phát triển đảng viên trong lực lượng này đạt kết quả tốt… Và công tác phát triển Đảng được thực hiện theo phương châm “Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng”.

Theo Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy thường xuyên chỉ đạo cấp ủy Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giáo dục, tạo nguồn từ những nhân tố điển hình. Kết thúc giai đoạn huấn luyện, đơn vị tiến hành bình xét quần chúng ưu tú, đề nghị Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng...

Gần 4 năm qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã mở 6 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 244 quần chúng ưu tú trong lực lượng; kết nạp 198 đảng viên mới, trong đó hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ là 176 đồng chí; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp 22 đồng chí.

Cũng theo Đại tá Lê Văn Nguyên, cấp ủy các cấp trong lực lượng Biên phòng tỉnh sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm túc về phương châm, phương hướng kết nạp đảng viên mới. Chống khuynh hướng coi nhẹ chất lượng, chạy theo số lượng; phát triển đảng viên đi đôi với việc củng cố tổ chức đảng ở cơ sở. Trong đó, quan tâm bồi dưỡng đảng viên mới là chiến sĩ nghĩa vụ để sau khi xuất ngũ, lực lượng này trở thành nguồn cán bộ cho các địa phương, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ đảng viên còn thấp.

Bài, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang

Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có bước phát triển toàn diện cả chiều rộng, lẫn chiều sâu; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang
Huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”

Ngày 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Ban CHQS 9 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu dự lễ chào cờ đầu năm mới

Sáng 10/2, nhằm ngày mùng 1 tết Nguyên đán Giáp Thìn, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới. Ông Lê Trường Lưu - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Thanh Bình – UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự lễ chào cờ và chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu dự lễ chào cờ đầu năm mới
Return to top