ClockThứ Sáu, 29/03/2019 14:08

Tập đoàn Boeing bị kiện liên quan tới vụ tai nạn máy bay ở Ethiopia

Đơn kiện cáo buộc Boeing đã thiết kế lỗi hệ thống kiểm soát bay tự động của dòng máy bay 737 MAX dẫn tới vụ tai nạn ở Ethiopia.

Boeing mời hơn 200 phi công, hãng hàng không để thông tin về 737 MAXFBI tham gia điều tra quá trình cấp giấy phép cho Boeing 737 Max 8Mỹ điều tra quy trình cấp phép sử dụng máy bay Boeing 737 MAX

Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing ngày 28/3 (giờ Mỹ) đã bị khởi kiện tại một tòa án liên bang Mỹ in Chicago liên quan tới vụ tai nạn máy bay ở Ethiopia (Ethiopia) khiến 157 người thiệt mạng.

Máy bay Boeing 737 Max. Ảnh: News.com.au.

Gia đình một nạn nhân người Rwanda đã khởi kiện tập đoàn Boeing liên quan tới vụ tai nạn hôm 10/3 khiến 157 người thiệt mạng.

Đây là vụ kiện đầu tiên đối với Boeing kể từ vụ tai nạn tại Ethiopia. Đơn kiện cáo buộc Boeing đã thiết kế lỗi hệ thống kiểm soát bay tự động của dòng máy bay 737 MAX dẫn tới vụ tai nạn. Ngoài ra, Boeing còn bị cáo buộc đã không cảnh báo người dân, các hãng máy bay và các phi công về các trục trặc kỹ thuật khiến máy bay mất kiểm soát. 

Boeing hiện chưa có phản hồi về vụ kiện này. Tập đoàn sản xuất máy bay của Mỹ ngày 27/3 (giờ Mỹ) thông báo đã lập trình lại phần mềm cho dòng máy bay 737 MAX nhằm khắc phục các sự cố kỹ thuật. 

Nhiều nước trên thế giới đã cấm dòng máy bay 737 MAX của Boeing sau vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopia, 5 tháng sau vụ tai nạn với cùng dòng máy bay ở Indonesia khiến 189 người thiệt mạng./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Ở XÃ QUẢNG THÁI (QUẢNG ĐIỀN):
Ông Trần Văn Anh Tài có thể khởi kiện ra tòa

Ông Trần Văn Anh Tài (trú huyện Krông Ana, Đắk Lắk) phản ánh về việc UBND huyện Quảng Điền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) đối với thửa đất có diện tích 1.100m2 ở thôn Trằm Ngang, xã Quảng Thái cho gia đình ông Trần Đức là không đúng.

Ông Trần Văn Anh Tài có thể khởi kiện ra tòa
Không có căn cứ, người khởi kiện bị thua kiện

Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nhưng không có căn cứ nên người khởi kiện thua kiện.

Không có căn cứ, người khởi kiện bị thua kiện

TIN MỚI

Return to top