ClockThứ Năm, 15/11/2018 11:15

Tập huấn, bồi dưỡng Đề án 65 và Đề án 2160

TTH.VN - Sáng 15/11, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (gọi tắt là đề án 65) và Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” (gọi tắt là đề án 2160).

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho cán bộ công đoànTập huấn, giới thiệu những văn bản hải quan mới về thuế xuất nhập khẩuTuyên truyền pháp luật trên tuyến biên giới cho 110 ngư dân Phú Lộc

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phan Văn Quả truyền đạt nội dung 2 đề án

Hội nghị đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Đề án 65; các văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước; tuyên truyền các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ Luật hình sự liên quan đến vấn đề này…

Bên cạnh đó, hội nghị còn được nghe phổ biến tổng quan về Đề án 2160 và một số vấn đề về phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật; đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Return to top