ClockThứ Sáu, 15/04/2016 18:09

Tập huấn tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

TTH.VN - “Trước, trong và sau ngày bầu cử, các cơ quan thông tấn, báo chí cần dành thời lượng, dung lượng thích hợp, tập trung tuyên truyền sâu, rộng các nội dung liên quan đến kỳ bầu cử quan trọng sắp đến”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông -Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho phóng viên các cơ quan báo, đài truyền hình khu vực miền Bắc và miền Trung.

 

Bên cạnh việc tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, HĐND các cấp cũng như những thành tựu Quốc hội, HĐND đã đạt được qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới của Quốc hội, HĐND trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực của Nhà nước tại địa phương,...các cơ quan báo chí cần tập trung sâu vào việc tuyên truyền vai trò của Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, đồng thời giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử Quốc hội, HĐND lần này, nhất là những quy định về đề cử, ứng cử đại biểu; công tác thẩm định hồ sơ; công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyền ứng cử, bầu cử của Nhân dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử... “Khi tuyên truyền về các ứng cử viên, đề nghị các cơ quan báo chí phải tuyên truyền một cách bình đẳng. Không phân biệt giữa người ứng cử được các cơ quan chức, tổ chức giới thiệu và người tự ứng cử” – ông Tuấn lưu ý.

Tại buổi tập huấn, các phóng viên được nghe ông Nguyễn Văn Pha – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Nguyễn Phương Thủy- Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội, ông Phạm Trung Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ và Lãnh đạo Cục Báo chí, Bộ TT&TT giới thiệu về công tác hiệp thương và vận động bầu cử với nhiều điểm mới; giới thiệu nhiều nội dung quan trọng liên quan đến những điểm mới trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; định hướng báo chí đối với công tác bầu cử Quốc hội khóa VIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021...

Trước đó, trong phiên họp thứ 3 của Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền Hội đồng Bầu cử Quốc gia (Tiểu ban), đến ngày 25/3, đã có 20 văn bản trả lời gửi Ủy ban Bầu cử, Sở Nội vụ địa phương và các cơ quan, tổ chức hữu quan. Tiểu ban cũng đã gửi công văn gửi hướng dẫn về công tác bầu cử ở các địa phương đang thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND; cử thành viên tham gia các đoàn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử ở địa phương.

Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia  trực tiếp tổ chức thực hiện hoàn thành việc ban hành Kế hoạch tổ chức và vận hành Trung tâm Báo chí bầu cử; tổ chức để các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp cận, đưa tin về phiên họp thứ 3 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và phổ biến thông tin tới công chúng về bầu cử; tổ chức soạn thảo văn bản trả lời phỏng vấn của một số cơ quan báo chí trong nước và quốc tế về bầu cử; tổ chức đăng tải các văn bản của Hội đồng Bầu cử Quốc gia trên Cổng TTĐT Quốc hội; hoàn thành việc xây dựng kỹ thuật Trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và đang tổ chức chuyển đổi, cập nhật thông tin cho Trang thông tin này.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam cũng thường xuyên có các hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí về công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại các cuộc giao ban báo chí hàng tuần. Bộ VHTT&DL đã ấn hành và gửi về cơ sở 1.000 đĩa DVD tranh cổ động; in và phát hành 4 mẫu tranh cổ động, ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mẫu Quốc huy và 11 mẫu câu khẩu hiệu gửi về địa phương phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở…

Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lắng nghe ý kiến Nhân dân

Để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3, Mặt trận các cấp đã tập trung tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Lắng nghe ý kiến Nhân dân
Return to top