ClockThứ Năm, 17/07/2014 06:11

Tập huấn về tâm lý học đường

TTH.VN - Khóa tập huấn do TS. Lê Nguyên Phương, giảng viên Đại học Chapman, chuyên viên tâm lý học đường của Long Beach - Hoa Kỳ, Giám đốc điều hành Hiệp hội CASPV-I (Hiệp hội Quốc tế phát triển tâm lý học đường ở Việt Nam) giảng dạy.


TS. Lê Nguyên Phương cùng các giảng viên, sinh viên tham gia lớp học.

Từ 15/7 đến 13/8, Trung tâm tư vấn Tâm lý và Giáo dục đặc biệt, Trường đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức khóa tập huấn về tâm lý học đường dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Tâm lý - Giáo dục của trường.

Tại lớp tập huấn, các học viên tập trung vào nâng cao kiến thức xây dựng mô hình đánh giá và can thiệp giúp trẻ khuyết tật khả năng học tập; soạn thảo cẩm nang hoạt động của Trung tâm tư vấn Tâm lý và Giáo dục đặc biệt; xây dựng kế hoạch hợp tác trong tương lai, bao gồm hợp tác nghiên cứu, đào tạo và phát triển đội ngũ; đồng thời mở ra cơ hội tìm kiếm và ký kết hợp tác giữa trung tâm với với các cơ sở chuyên môn cũng như các trường đại học ở Hoa Kỳ.

Thanh Vân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả

Ngày 24/4, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Đại học Huế phối hợp với Trường Du lịch – Đại học Huế tổ chức TalkShow “Chinh phục nhà tuyển dụng: Viết CV và phỏng vấn tìm việc” cho hơn 200 sinh viên Trường Du lịch.

Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả

TIN MỚI

Return to top