ClockThứ Năm, 16/02/2017 10:52

Tây Ban Nha mở Phó Lãnh sự quán tại miền Trung Việt Nam

TTH.VN - Ngày 10/1, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Quốc vụ khanh Ignacio Ybanez Rubio, Tổng lãnh sự Tây Ban Nha tại Việt Nam - ngài Alfonso Tena, Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trao Giấy Chấp nhận Lãnh sự cho ông José Sánchez Barroso González, làm Phó lãnh sự danh dự của Tây Ban Nha tại TP. Đà Nẵng.

Phó lãnh sự Tây Ban Nha - Ngài José Sánchez Barroso González đứng thứ hai từ phải sang

Việc Chính phủ Tây Ban Nha mở một Phó Lãnh sự quán tại miền Trung Việt Nam nhằm tăng cường mối quan hệ sau 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Theo đó, Phó Lãnh sự quán tại miền Trung  này có chức năng bảo hộ cho công dân và du khách củaTây Ban Nha khi đến Việt Nam; nâng cao quan hệ văn hóa giữa hai quốc gia cũng như mối quan hệ giữa doanh nghiệp hai nước; hỗ trợ các thủ tục cấp visa, hộ chiếu và các giấy tờ liên quan khác.

Phó lãnh sự quán Tây Ban Nha và ngài Phó lãnh sự cam kết tạo mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan báo chí của tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về các hoạt động liên quan giữa hai nước Tây Ban Nha và Việt Nam, nhất là ở miền Trung Việt Nam.

Ông  José Sánchez Barroso González  là doanh nhân người Tây Ban Nha sinh sống tại Việt Nam trên 6 năm. Đồng thời, ông cũng là nhà quản lý của dự án đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Việc Chính phủ Tây Ban Nha mở một Phó Lãnh sự quán tại miền Trung Việt Nam nhằm tăng cường mối quan hệ sau 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Theo đó, Phó Lãnh sự quán tại miền Trung  này có chức năng bảo hộ cho công dân và du khách củaTây Ban Nha khi đến Việt Nam; nâng cao quan hệ văn hóa giữa hai quốc gia cũng như mối quan hệ giữa doanh nghiệp hai nước; hỗ trợ các thủ tục cấp visa, hộ chiếu và các giấy tờ liên quan khác.

Phó lãnh sự quán Tây Ban Nha và ngài Phó lãnh sự cam kết tạo mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan báo chí của tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về các hoạt động liên quan giữa hai nước Tây Ban Nha và Việt Nam, nhất là ở miền Trung Việt Nam.

Đ.T

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

World Cup nữ 2023 đến lúc "được ăn cả, ngã về không”

Đã có 52 trận đấu trong khuôn khổ World Cup nữ 2023 diễn ra với nhiều kịch tính, hấp dẫn và bất ngờ. Trước mắt là vòng tứ kết hứa hẹn đầy căng thẳng khi các đối thủ đều “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

World Cup nữ 2023 đến lúc được ăn cả, ngã về không”
Vòng tứ kết World Cup 2022: Morocco - Bồ Đào Nha
Kỳ tích từ lục địa đen

Nếu thất bại, Morocco không có gì phải nuối tiếc bởi lọt đến tứ kết đã là thành công ngoài mong đợi. Với tinh thần đó, đoàn quân của Walid Regragui sẽ có tâm lý cực kỳ thoải mái khi đối đầu với đội bóng phía Tây Nam của bán đảo Iberia.

Kỳ tích từ lục địa đen
Return to top