ClockThứ Bảy, 23/03/2019 11:33

Thả cá thể rùa quý hiếm về môi trường biển

TTH.VN - Sau khi được chăm sóc, cứu hộ, Chi cục Thủy sản tỉnh đã tiến hành thả cá thể rùa quý hiếm về môi trường biển vào ngày 23/3.

Thả cá thể rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiênThả cá thể rùa về môi trường biển

Cán bộ thủy sản tiến hành thả rùa về biển

Trước đó vào lúc 6 giờ, ngày 21/3, ông Nguyễn Văn Tự ở thôn Diên Lộc, xã Phú Diên (Phú Vang) trong lúc đi kéo lưới ven biển đã phát hiện một cá thể rùa bị mắc lưới.

Cá thể rùa biển được xác định thuộc loài Vích, họ Vích, bộ rùa biển có tên khoa học Chelonia mydas. Thân rùa dài 57 cm, rộng mai 35cm, nặng 9,5 kg, mai hình oval, phẳng, màu nâu, vân gạch, thể trạng tốt. Vích là loài rùa biển quý nằm trong sách đỏ Việt Nam, cấp độ nguy cấp (EN), cần được bảo tồn.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kịp thời hỗ trợ, chăm lo người lao động

Giúp đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có nơi an cư, trao tặng điều ước ĐV, hỗ trợ công nhân khi bị ảnh hưởng thu nhập… là điểm nhấn chăm lo thiết thực, dễ thấy trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 của các cấp công đoàn.

Kịp thời hỗ trợ, chăm lo người lao động
Động viên kịp thời

Khoản hỗ trợ từ 1-2 triệu đồng/người rất có ý nghĩa đối với người lao động (NLĐ) trong giai đoạn khó khăn do doanh nghiệp (DN) thiếu đơn hàng.

Động viên kịp thời

TIN MỚI

Return to top