ClockThứ Sáu, 13/10/2017 06:27

Thái Lan cắt giảm dự báo số lượng du khách năm 2017

TTH.VN - Bộ trưởng Du lịch Thái Lan ngày 12/10 cho biết, quốc gia này dự kiến đón 33-34 triệu du khách trong năm nay, giảm so với dự báo trước đó là 35 triệu du khách.

Khách du lịch đến Thái Lan tăng 5% trong 6 tháng đầu năm 2017Tăng lượng khách Trung, Hàn đến Thái LanXuất hiện “đảo rác” khổng lồ dài 10km trên vùng biển Thái LanDu lịch Thái phục hồi nhanh dù vắng khách Trung QuốcThái Lan: Lũ lớn khiến 14 người thiệt mạng, đe doạ ngành du lịch

Khách du lịch tham quan Grand Palace ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Du lịch Thái Lan, bà Kobkarn Wattanavrangkul nói với các phóng viên rằng: "Ngay bây giờ, Thái Lan chào đón 27 triệu du khách trong năm nay, vì vậy tôi nghĩ trong cả năm chúng tôi sẽ đón 33-34 du khách”. Bà Kobkarn không đưa ra lý do nào cho việc cắt giảm dự báo.

Tuy nhiên, đây vẫn là một kỷ lục đối với Thái Lan, quốc gia đã chào đón 32,6 triệu du khách quốc tế trong năm 2016, phần lớn là khách du lịch Trung Quốc.

Thái Lan phụ thuộc rất nhiều vào ngành du lịch, chiếm khoảng 12% nền kinh tế.

Mặc dù Thái Lan đã chứng kiến ít nhất 2 vụ đảo chính trong thập kỷ qua và hứng chịu một số thảm hoạ thiên nhiên, bao gồm cả lũ lụt toàn quốc trong năm 2011, khiến ngành công nghiệp này bị tê liệt, nhưng việc đó vẫn không làm giảm sức hút của quốc gia Đông Nam Á này đối với du khách.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)


 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8% lên 5.060 tỷ USD trong năm 2024

Theo dự báo mới nhất của Công ty Tư vấn và nghiên cứu công nghệ thông tin Gartner, chi tiêu cho ngành công nghệ thông tin (CNTT) trên toàn thế giới trong năm nay dự kiến sẽ đạt tổng cộng 5.060 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2023. Con số này cao hơn so với dự báo tăng trưởng 6,8% được đưa ra hồi tháng 1 và đưa chi tiêu CNTT toàn cầu đi đúng hướng để vượt ngưỡng 8.000 tỷ USD trước năm 2030.

Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8 lên 5 060 tỷ USD trong năm 2024
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên

TIN MỚI

Return to top