ClockThứ Ba, 12/03/2019 18:53

Thái Lan: Chiang Mai ghi nhận chất lượng không khí kém nhất thế giới

TTH - Thành phố Chiang Mai của Thái Lan ngày 12/3 ghi nhận mức chất lượng không khí tồi tệ nhất thế giới.

Thái Lan ngưng nhập khẩu phế phẩm nhựa từ năm 2020

Cháy rừng ở phía Bắc Thái Lan khiến chất lượng không khí trở nên tồi tệ. Ảnh: The Nation

Trên trang web theo dõi ô nhiễm không khí trên toàn thế giới AirVisual, Chiang Mai là thành phố thứ 2 của Thái Lan được xếp hạng là thành phố ô nhiễm không khí số 1, khi Chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức 209, trước khi không khí trở nên tồi tệ hơn lên mức 234 vào khoảng giữa trưa ngày 12/3.

Trong khi đó, Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan (PCD) báo cáo, nồng độ hạt bụi PM2.5 trung bình trong 24 giờ đã đạt đến mức cao nguy hiểm ở tất cả 9 tỉnh phía bắc của quốc gia này. Giới hạn an toàn của Thái Lan đối với hạt bụi PM2.5 là 50 microgam trên mỗi mét khối không khí, trong khi giới hạn an toàn đối với AQI là 100.

Các vụ cháy rừng bùng phát ở nhiều khu vực phía Bắc phần lớn được cho là nguyên nhân gây tình trạng ô nhiễm không khí.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Straits Times, Xinhua & The Nation)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

TIN MỚI

Return to top