ClockThứ Bảy, 05/05/2018 15:01

Thái Lan hoàn tất việc lựa chọn các thành viên Ủy ban bầu cử

Ngày 4/5, theo truyền thông Thái Lan, Hội đồng bầu chọn thành viên Ủy ban Bầu cử quốc gia Thái Lan (EC) đã hoàn thành việc tuyển chọn và gửi danh sách 5 ứng cử viên cuối cùng để Hội đồng lập pháp quốc gia (NLA) - Quốc hội, phê chuẩn.

Thái Lan: Có thể phải lùi cuộc bầu cử tới tháng 4/2018Hàng không Thái Lan bùng nổ cùng du lịchBảo tàng nghệ thuật đương đại MAIIAM (Thái Lan) thắng giải "Oscar" về bảo tàngHành khách Singapore có thể sử dụng máy quét hộ chiếu tại sân bay Suvarnabhumi - Thái Lan

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ủy ban Bầu cử mới sẽ ra mắt vào tháng 7/2018 để chuẩn bị cho công tác tổng tuyển cử dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 2/2019.


Hội đồng bầu chọn đã tuyển chọn được 5 người trên tổng số 24 ứng cử viên tham gia, gồm: ông Suntud Sirianuntapiboon, giáo sư trường Đại học Công nghệ Thonburi; ông Somchai Charnnarongkul, nguyên Giám đốc Cục Xúc tiến Hợp tác Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã; ông Ittiporn Boonpracong, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Ngoại giao; ông Peerasak Hinmuangkao, cựu tỉnh trưởng Buri Ram; và ông Tawatchai Terdphaothaidanh, cựu tỉnh trưởng Saraburi.

Theo luật định, EC có 7 thành viên, trong đó 2 thành viên do Tòa án Tối cao lựa chọn. Tuần trước, Tòa án Tối cao đã tổ chức cuộc họp toàn thể bầu chọn ông Chatchai Chanpraisri và ông Pakorn Mahannop.

Trước đó hồi tháng 2/2018, NLA đã bác bỏ toàn bộ 5 ứng cử viên do Hội đồng bầu chọn đề nghị và 1 ứng cử viên do Tòa án Tối cao đề xuất. Điều này dẫn tới việc phải tổ chức bầu chọn lại. 

Khi đó, giới quan sát cho rằng việc NLA từ chối các ứng cử viên Ủy ban Bầu cử sẽ làm ảnh hưởng đến tiến trình tiến tới tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 2/2019./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia khuyến cáo lựa chọn ngành Khoa học máy tính AI

Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo (AI) đang là những từ khóa đắt giá của mùa tuyển sinh năm nay. Vậy làm thế nào để thí sinh chọn ngành học phù hợp với năng lực? Các chuyên gia thuộc top đầu các trường đào tạo những ngành này đã có phân tích xu hướng chọn ngành, trường phù hợp cho thí sinh.

Chuyên gia khuyến cáo lựa chọn ngành Khoa học máy tính AI
Thái Lan: Số việc làm tăng nhờ du lịch phục hồi mạnh

Trong một dấu hiệu đáng khích lệ đối với nền kinh tế Thái Lan, số liệu việc làm đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, với mức tăng 1,7% trong quý IV/2023 so với cùng kỳ năm trước, sau khi tăng 1,3% so với quý III/2023, nhờ sự hồi phục của ngành du lịch và những nỗ lực chiến lược của chính phủ, báo cáo ngày 4/3 của Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) cho thấy.

Thái Lan Số việc làm tăng nhờ du lịch phục hồi mạnh
Thúc đẩy hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan)

Chiều 2/3, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), do Tỉnh trưởng Supasit Kocharoenyos làm trưởng đoàn.

Thúc đẩy hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và tỉnh Ubon Ratchathani Thái Lan
Thông tin doanh nghiệp:
Tiêu chí lựa chọn văn phòng chia sẻ TPHCM

Văn phòng chia sẻ ngày càng phổ biến và trở thành một thành viên nổi bật trong ngành kinh doanh bất động sản văn phòng được ưa chuộng hiện nay. Tuy nhiên, vẫn có không ít những ý kiến, nhận định không đúng về loại hình cho thuê này. Vậy cùng bài viết dưới đây tìm hiểu về văn phòng chia sẻ và những tiêu chí lựa chọn văn phòng cho thuê chất lượng nhé!

Tiêu chí lựa chọn văn phòng chia sẻ TPHCM
Return to top