ClockThứ Hai, 10/10/2016 18:53

Thái Lan nâng mức trợ cấp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

TTH - Tờ Asiaone ngày 10/10 đưa tin, Thái Lan quyết định nâng số tiền trợ cấp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở nước này lên 600 baht/tháng.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã mở rộng chương trình trợ cấp cho các trẻ em từ sơ sinh đến 3 tuổi, mức trợ cấp trước đó chỉ từ sơ sinh đến 1 tuổi.

Chương trình ​​được đưa ra khi nhiều lo ngại cho rằng, tình trạng thiếu dinh dưỡng ở những năm đầu đời sẽ khiến trẻ em Thái Lan có chỉ số IQ thấp hơn mức trung bình toàn cầu, có thể dẫn đến hậu quả lâu dài cho đất nước.

“Đầu tư vào sự phát triển của một đứa trẻ là quan trọng và mang lại lợi nhuận dài hạn không chỉ cho con người, mà còn cho xã hội”, Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Thái Lan Thomas Davin khẳng định.

Với dân số 65 triệu người, Thái Lan ước tính 128.000 trẻ em trên tổng số 710.000 trẻ em được sinh ra mỗi năm đáp ứng điều kiện hưởng trợ cấp.

Vào tháng 11 tới đây, Bangkok sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình nói trên trong một cuộc họp của các Bộ trưởng khu vực do UNICEF và Chính phủ Malaysia tổ chức.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Reuters, Asiaone & Sputniknews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Hạnh phúc cho em”

Sáng 16/3, hàng trăm phụ huynh và học sinh đã tham dự những hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Hạnh phúc cho em” do Hội Bảo vệ Quyền trẻ em (BVQTE) tỉnh cùng Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp tổ chức.

“Hạnh phúc cho em”
LHQ: Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục

Trong một báo cáo mới vừa được công bố ngày 12/3, Liên Hiệp Quốc cho biết số trẻ em trên toàn thế giới tử vong trước 5 tuổi đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022, và đây là năm đầu tiên số trẻ nhỏ tử vong giảm xuống dưới 5 triệu.

LHQ Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục

TIN MỚI

Return to top