ClockThứ Hai, 20/03/2017 09:48

Thái Lan phá âm mưu ám sát Thủ tướng

Cảnh sát Thái Lan ngày 19/3 tuyên bố đã chặn đứng một âm mưu ám sát Thủ tướng sau khi phát hiện và thu giữ nhiều vũ khí từ một nhà hoạt động chống đối lưu vong.

Cảnh báo âm mưu đánh bom thành phố lớn nhất miền Nam Thái LanHiến pháp mới của Thái Lan có thể cứu nguy bà YingluckThái Lan chính thức có quốc vương mới

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Ảnh: Reuters)

CNA đưa tin cảnh sát Thái đã thu giữ hàng chục khẩu súng và lựu đạn cùng hàng nghìn băng đạn tại nhà của Wuthipong Kochathamakun - một thủ lĩnh của phe Áo đỏ trung thành với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ông này đã bỏ trốn sau khi quân đội lật đổ chính quyền hồi năm 2014.

Cảnh sát đã bắt giữ 9 người có liên quan đến số vũ khí nói trên, cho rằng đây là bằng chứng rõ ràng của một âm mưu gây rối.

Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Thái Lan Jakthip Chaijinda khẳng định: “Chúng tôi chắc chắn số vũ khí này không phải để bắn chim mà sẽ được dùng để ám sát nguyên thủ - Thủ tướng Prayuth Chan-ocha”.

Theo chính quyền quân sự Thái Lan, số vũ khí vừa bị thu giữ cho thấy có nhiều nhóm đang âm mưu gây bất ổn ở quốc gia này. Cảnh sát Thái Lan không đưa ra thêm bằng chứng nào về âm mưu ám sát song cho biết đối tượng Wuthipong và mạng lưới của người này luôn phản đối chính phủ lâm thời. Thậm chí nhóm này từng lan truyền thông tin trên mạng xã hội cho rằng “Thủ tướng sẽ bị ám sát”.

Cảnh sát Thái Lan cũng cho biết nhóm phản đối thuộc phe Áo đỏ còn lên kế hoạch phục kích tấn công lực lượng an ninh đang bao vây chùa Dhammakaya. Đây là ngôi chùa có ảnh hưởng lớn tại Thái Lan và được cho là có mối liên hệ mật thiết với ông Thaksin.

Theo Dân trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương
Return to top