ClockThứ Sáu, 06/04/2018 09:13

Thảm họa tràn dầu ở Indonesia

Cảnh sát tỉnh East Kalimantan ngày 5/4 cho biết vụ tràn dầu hôm 31/3 đã gây hỏa hoạn, làm chết 5 người và gây bệnh cho hơn 1.300 người ở TP cảng Balikpapan - Indonesia.

Hồng Kông đóng cửa nhiều bãi biển sau sự cố tràn dầu cọThảm họa động đất ở Indonesia: Giáo dục trở thành nạn nhân

Dầu tràn ra từ đường ống bị vỡ của Công ty Năng lượng Pertamina. Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân thì truyền thông địa phương dẫn thông báo từ Công ty Pertamina cho biết đường ống nói trên đã bị dịch chuyển khỏi vị trí quá xa nên bị vỡ. 

Theo ông Togar M.P. Manurung, quan chức của Pertamina, đường ống đã được đóng lại để ngăn chặn dầu rò rỉ thêm và công ty đang cố gắng tìm hiểu bao nhiêu dầu đã tràn vào vịnh Balikpapan.

Theo AP, chính quyền Balikpapan đã phân phát mặt nạ chống độc sau khi hơn 1.300 người gặp các vấn đề về hô hấp, buồn nôn và ói. Người dân địa phương cũng được cảnh báo không nên hút thuốc và ưu tiên các biện pháp bảo vệ an toàn cho bản thân. Nhà chức trách đang phối hợp với quân đội và cộng đồng doanh nghiệp thu dọn lượng dầu bị tràn.

Dọn dầu trên bãi biển TP Balikpapan hôm 4/4 Ảnh: REUTERS

Trước đó, chính quyền TP Balikpapan đã ban bố tình trạng "ứng phó khẩn cấp" với cuộc khủng hoảng đang gây tổn hại về kinh tế và môi trường giữa lúc chính phủ Indonesia bị cáo buộc phản ứng chậm chạp.

Phát ngôn viên Tổ chức Hòa bình Xanh Arifsyah Nasution nhận định đây là sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân địa phương và sinh vật biển. Hơn nữa, ông Nasution nhấn mạnh hỏa hoạn đã làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. 

Theo NLĐ

 
 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Khảo sát khu vực diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Ngày 7/3, Đoàn công tác của tỉnh do Thượng tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát, xác định các khu vực diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp khu vực tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024.

Khảo sát khu vực diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu
Indonesia mở thầu mua 500.000 tấn gạo

Theo tin từ Reuters, Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) vừa thông báo mời thầu nhập khẩu 500.000 tấn gạo 5% tấm có nguồn gốc từ Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc.

Indonesia mở thầu mua 500 000 tấn gạo
Return to top