Thế giới

Thảm họa trên sông Dương Tử: chấm dứt tìm kiếm người sống sót

ClockThứ Sáu, 05/06/2015 15:34
TTH.VN - Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 5/6 cho biết, số người thiệt mạng trên chiếc tàu du lịch Ngôi sao Phương Đông bị lật úp trong một cơn lốc xoáy trên sông Dương Tử hôm 1/6 đã tăng lên 97 người, sau khi chính quyền đã lật lại thành công xác con tàu.

Trung Quốc đã xác nhận, không có cơ hội tìm thấy thêm người còn sống, ngoại trừ 14 người sống sót trước đó, trong đó có viên thuyền trưởng. Hình ảnh phát trên truyền hình nhà nước cho thấy con tàu, vốn đã bị lật úp hoàn toàn, đã được lật ngược trở lại, với nhiều vết lõm lớn trên mái.

Xác con tàu đã được lật ngược trở lại-Ảnh: BBC

Hơn 200 thợ lặn đã mò mẫm trong màn nước tối tăm sau khi cắt qua thân tàu và tìm kiếm mọi cabin, nhưng đã không tìm thấy thêm người nào sống sót.

Trong một cuộc họp báo vào cuối ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ giao thông vận tải Xu Chengguang nói rằng, "trong trường hợp không còn cơ hội cứu được thêm người còn sống, chúng ta có thể bắt đầu việc lật lại xác thuyền", chấm dứt việc tìm kiếm người sống sót.

Lực lượng cứu hộ, chủ yếu từ quân đội, đã làm việc suốt đêm qua để lật lại xác con tàu.

Khẳng định sự khắc nghiệt của thiên tai, Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã kêu gọi chính quyền địa phương có biện pháp giúp đỡ các gia đình nạn nhân đang đau buồn và để "bảo vệ ổn định xã hội".

Khoảng 1.200 thành viên gia đình của những người bị mất tích đã đến Jianli, và khoảng 100 nhà tâm lý học cũng đã được đưa đến đó để giúp đỡ thân nhân người bị nạn.

"Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần", một phụ nữ 33 tuổi tên Gao có mẹ là hành khách trên con tàu này cho biết.

Tố Quyên (lược dịch từ BBC & ABC)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Return to top