ClockThứ Ba, 27/11/2018 16:48

Thăm hỏi, động viên gia đình có 4 người bị tai nạn giao thông

TTH.VN - Ngày 27/11, Đoàn Thanh niên Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Siêu thị Co.opmart Huế đến thăm hỏi, động viên gia đình có 4 người bị tai nạn giao thông xảy ra ngày 18/11/2018 tại xã Phong An (Phong Điền).

Thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thôngXe máy tông nhau, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặngTai nạn giao thông, một cô giáo tử vong

Để góp phần hỗ trợ gia đình nạn nhân, đại diện hai chi đoàn đã trao tặng gia đình nạn nhân số tiền gần 10 triệu đồng. Đây là số tiền do đoàn viên hai chi đoàn tự nguyện đóng góp.

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 18/11, anh Hoàng Văn C. (30 tuổi) trú thôn Phò Ninh (Phong An) điều khiển xe mô tô Sirius chở vợ cùng 2 con nhỏ lưu thông theo hướng từ thị trấn Phong Điền đi TP. Huế.

Đoàn Thanh niên Phòng CSGT và Siêu thị Co.opmart Huế đến thăm hỏi, tặng quà chị S. - vợ anh C.

Khi đến cầu vượt đường sắt (đoạn trước nhà máy chế biến tinh bột sắn Phong Điền) thì xảy ra tai nạn với xe máy cày đang lưu thông cùng chiều.

Cú tông mạnh vào sau đuôi xe máy cày khiến anh C. và cô con gái Hoàng Trần Bảo N. (4 tuổi) tử vong tại chỗ. Riêng chị Trần Thị S. (vợ anh C.) cùng một người con khác bị chấn thương nặng.

Theo một số người dân địa phương, cả gia đình anh C. đưa con đi khám, sau đó cùng về nhà ngoại chơi thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Hiện vợ anh C. và người con còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Được biết, gia đình anh C. rất khó khăn, không có nhà ở, mẹ già không nơi nương tựa nên rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 6/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam do ông Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng Ban Kinh tế-Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với HND huyện Phong Điền và kiểm tra một số mô hình nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TIN MỚI

Return to top