ClockThứ Sáu, 12/07/2019 08:43
KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH (12/7/1989 - 12/7/2019):

Thấm nhuần lời dạy của Bác

TTH.VN - Tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh đã và đang thực hiện theo lời dạy của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

“Hạt nhân” là sự đoàn kết

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chúc mừng BCH Đảng bộ Khối ngày sáp nhập

“Hai tháng sau khi tiếp quản Thủ đô, ngày 21/12/1954, Bác Hồ đã đến thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ và căn dặn cán bộ, công nhân viên nơi đây. Bác nói: “Nhà máy này bây giờ là của Nhân dân, của Chính phủ, của các cô, các chú. Các cô, các chú là chủ thì phải gìn giữ nhà máy làm cho nó phát triển hơn nữa”.

"Lời dạy đó của Bác, tình cảm của Bác khắc sâu trong trái tim, là kim chỉ nam dẫn đường, thôi thúc các thế hệ người lao động ngành điện vượt qua mọi khó khăn, thách thức để vững vàng, phát triển như ngày nay”, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Quản lý đầu tư - Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế Lê Hùng Sơn mở đầu câu chuyện khi nói về suy nghĩ của mình với Bác.

Cũng chính từ suy nghĩ đó, kỹ sư Lê Hùng Sơn luôn nỗ lực cố gắng tìm tòi sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tìm ra những giải pháp mới vì sự phát triển của ngành điện. Từ năm 2015 đến nay, ông cùng với một số cộng sự đã có 3 sáng kiến làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng...

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Duy Thông chia sẻ: "Được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05 là một vinh dự lớn đối với tôi. Càng vinh dự, tự hào bao nhiêu, bản thân tôi càng phải tự mình phấn đấu nhiều hơn. Với tôi, việc làm là một trong những nhu cầu cơ bản của con người. Chính sách chăm lo, tạo việc làm cho người lao động là vấn đề cấp bách của toàn xã hội. Đây cũng là một trong những điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn lo nghĩ, trăn trở, coi đó là một trong những quyền lợi cơ bản nhất của người lao động”.

Với suy nghĩ trên, dưới sự lãnh, chỉ đạo của ông Nguyễn Duy Thông, các nhiệm vụ chính trị trên các mặt: dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm... đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Nhiều năm liền chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm đã giới thiệu việc làm cho 20.990 lượt người; trong đó, số người nhận được việc làm ổn định thông qua trung tâm là 7.478 người…

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Quang Tuấn tặng hoa, chúc mừng các đảng viên xuất sắc

Đảng bộ Trường cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế là một trong những tập thể tiêu biểu thực hiện tốt Chỉ thị 05. Thầy giáo Hồ Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người cho xã hội, cho dân tộc Việt Nam.

Trước lúc đi xa, Người ân cần căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết''. Khắc ghi lời dạy của Người, phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt" của trường đã được thực hiện hiệu quả. Tinh thần dân chủ, đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đã giúp cho Đảng bộ giữ vững danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” 25 năm liền”.

“Học tập và làm theo Bác đã đi vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần làm cho công tác xây dựng Đảng tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu. Nhiều cán bộ, đảng viên phát huy tốt hơn tính tiên phong, gương mẫu; chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, lề lối làm việc, phong cách ứng xử, giao tiếp với đồng nghiệp với Nhân dân”, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh Ngô Duy Thanh khẳng định.

Năm 2017 và 2018, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 2 tập thể và 2 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bài, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V. I. Lenin tại LB Nga

Ngày 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm ngày sinh của lãnh tụ phong trào cách mạng vô sản Nga Vladimir Ilich Lenin, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), nhóm nghị sĩ của KPRF tại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, Ủy ban KPRF ở thành phố Moskva, đoàn thanh niên Komsomol Lenin, cùng với các tổ chức xã hội, phong trào yêu nước cánh tả đã tổ chức đặt vòng hoa và viếng Lăng Lenin trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva.

Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V I Lenin tại LB Nga
Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty cổ phần Bến xe Huế

Sáng 14/4, Công y cổ phần (CP) Bến xe Huế tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập (14/4/1994-14/4/2024). Đến dự có các ông: Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Hoàng Hải Minh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan; các nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Hiệp hội Vận tải Việt Nam và Công ty Bến xe khách các tỉnh, thành.

Kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty cổ phần Bến xe Huế
Kết nối đồng hương Quảng Điền hướng về quê hương

Sáng 31/3, Hội Khuyến học đồng hương Quảng Điền tại Huế tổ chức tổng kết 30 năm hoạt động để đánh giá công tác khuyến học trong thời gian qua và xây dựng phương hướng hoạt động cho những năm tiếp theo.

Kết nối đồng hương Quảng Điền hướng về quê hương
Return to top