ClockThứ Bảy, 24/02/2018 08:40

Tham nhũng trong khu vực công tại Việt Nam vẫn nghiêm trọng?

3 đối tượng người dân cho là dễ tham nhũng ở Việt Nam là cảnh sát, cán bộ thuế và lãnh đạo doanh nghiệp.

Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) vừa công bố Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) 2017, xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2017, Việt Nam đạt 35/100 điểm, xếp hạng 107/180 toàn cầu, tăng 2 điểm so với khảo sát năm 2016. Tổ chức Hướng Tới Minh Bạch (TT) - Cơ quan đầu mối của TI tại Việt Nam ghi nhận những tín hiệu tích cực trong nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam. Tuy nhiên,theo đánh giá của TT, vấn đề tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn được cho là rất nghiêm trọng. 

Chỉ số cảm nhận tham nhũng 2017 của Tổ chức minh bạch quốc tế

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.VN về câu hỏi “liệu kết quả này có đáng tin cậy?”, bà Nguyễn Thị Kiều Viễn - Giám đốc Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) cho biết: Việc công bố Chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2017 (CPI 2017) được xây dựng dựa trên một phương pháp luận khoa học và tin cậy.

Điểm số CPI cho Việt Nam được TI tính toán, sử dụng thông tin từ 8 nguồn dữ liệu khảo sát quốc tế độc lập, có uy tín và thể hiện quan điểm đánh giá của các chuyên gia và các nhà doanh nghiệp về vấn đề tham nhũng trong khu vực công. Để hiểu về tình hình tham nhũng trong khu vực công, bên cạnh chỉ số CPI , thì TI và TT còn có các công cụ đánh giá khác về tham nhũng, trong đó có khảo sát “Phong vũ Biểu Tham nhũng toàn cầu (GCB 2017) - đo lường cảm nhận và trải nghiệm của người dân Việt Nam. Khảo sát này đã tiến hành phỏng vấn trực tiếp người dân tại 18 tỉnh về nhận thức và trải nghiệm của họ đối với tham nhũng trong lĩnh vực công. Theo bà Viễn, điểm số CPI của Việt Nam năm nay cũng có mức độ tương đồng với kết quả khảo sát của GCB 2017.

Bà Nguyễn Thị Kiều Viễn - Giám đốc Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT)

Bà Kiều Viễn chia sẻ thêm, với những cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam trong năm vừa qua đã đạt được một số kết quả nổi bật, bao gồm việc xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về phòng chống tham nhũng như tiến hành sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành theo hướng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

72% người được hỏi lo ngại về tham nhũng vặt

Tuy nhiên, bên cạnh việc xét xử các vụ án lớn, người dân vẫn rất lo ngại về tình trạng tham nhũng vặt đối với những dịch vụ công mà họ tiếp cận sát sườn như y tế, giáo dục…

Dẫn kết quả phỏng vấn người dân tại 18 tỉnh, thành về cảm nhận và trải nghiệm của họ đối với tham nhũng trong khu vực công (GCB 2017) bà Viễn cho biết: 72% người được hỏi tin rằng tham nhũng trong khu vực công là một vấn đề nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng (so với 61% trong báo cáo GCB của năm 2013). Tuy nhiên, rất ít người (chỉ có 3%) tố cáo tham nhũng vì họ tin rằng tố cáo tham nhũng cũng không thay đổi được gì.

Bên cạnh đó, 65% những người có liên hệ với bất kỳ một trong số sáu dịch vụ công (giáo dục công lập, y tế công cộng, làm chứng minh nhân dân, cơ sở cung cấp dịch vụ công ích, cảnh sát, thẩm phán hoặc các quan chức tòa án) được khảo sát nói rằng, họ phải trả tiền hối lộ. Đây là mức cao nhất trong số các nước ASEAN được khảo sát và cao thứ hai trong số các nước được khảo sát ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, chỉ sau Ấn Độ.

37% người được hỏi trả lời rằng, họ từ chối không trả tiền hối lộ, đó là cách hiệu quả nhất mà một công dân bình thường có thể làm để chống tham nhũng. Tuy nhiên, 15% cảm thấy hoàn toàn bất lực trong việc chống tham nhũng vì họ nghĩ rằng "những người bình thường không thể làm bất cứ điều gì."

Bà Kiều Viễn cho biết, Hướng Tới Minh Bạch đã chia sẻ kết quả Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) 2017 cũng như báo cáo GCB 2017 tới một số cơ quan chức năng ở Việt Nam, trong đó có Thanh tra Chính phủ và Ban Nội chính Trung ương.  Bà Viễn cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được trong việc xử lý một số đại án tham nhũng, Hướng Tới Minh Bạch ủng hộ quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tập trung xử lý, ngăn  chặn hiệu quả “tham nhũng vặt”, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp- một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

Mỗi khi nghĩ đến KTS. Kazimierz Kwiatkowski tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” - một cuốn tiểu thuyết tình báo nổi tiếng của nhà văn Liên Xô (cũ) Yulian Semyonov, xuất bản năm 1969 và sau đó được dựng phim nhiều tập. Nhân vật chính là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, bối cảnh tác phẩm bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc đời hoạt động trùng tu, cứu vãn di tích văn hóa của Kazimierz cũng có sự trùng hợp con số 17. Một KTS người Ba Lan có 17 năm liên tục làm việc ở Việt Nam.

Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam
Return to top