ClockThứ Ba, 29/03/2016 09:47

Tháng 4-2016, khô hạn, xâm nhập mặn sẽ gay gắt hơn

Đó là nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương (NCHMF), được ông Nguyễn Đăng Quang - trưởng phòng dự báo khí tượng hạn vừa, hạn dài của NCHMF đưa ra.

Khô hạn, xâm nhập mặn sẽ còn gay gắt hơn vào tháng 4-2016 - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ

Tại diễn đàn Nhận định tình hình El Nino năm 2016 do Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia và Trung tâm Phòng tránh thiên tai châu Á (ADPC) phối hợp tổ chức ngày 28-3, ông Nguyễn Đăng Quang đã đưa nhận định như trên.

Theo ông Atiq Kainan Ahmed - quản lý chương trình thuộc ADPC, trong những năm qua nhiều quốc gia ở Đông Nam Á phải chịu thời tiết cực đoan do El Nino gây ra.

Trong khi đó, hiện tượng El Nino năm nay và năm ngoái được đánh giá là rất mạnh và kéo dài nhất trong lịch sử, hơn cả El Nino 1997-1998.

Nhận định cụ thể hơn về tác động của El Nino trong thời gian tới, ông Nguyễn Đăng Quang cho biết đến nay các cơ quan khí tượng quốc tế đánh giá El Nino bắt đầu suy yếu, thiên về lạnh, khả năng hiện tượng La Nina sẽ xuất hiện vào những tháng cuối năm 2016 với xác suất 50-60%.

Tuy nhiên, 
El Nino vẫn còn tác động trong mùa hè - thu 2016, nhiệt độ miền Bắc sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5oC.

Nhiệt độ trung bình toàn mùa ở Trung bộ, Tây Nguyên, Nam bộ sẽ cao hơn từ 
0,5-1oC. Tình hình nắng nóng năm 2016 được nhận định xảy ra sớm nhưng không gay gắt như năm 2015.

Cũng do El Nino còn hoạt động đến giữa năm 2016 nên số lượng bão ở nước ta trong năm 2016 được nhận định ít hơn trung bình các năm khoảng 5-6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Ông Quang cảnh báo tình hình khô hạn, xâm nhập mặn tại Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Nam bộ chưa có dấu hiệu cải thiện trong 1-2 tháng tới. Tháng 4-2016 là tháng đặc biệt nguy hiểm của tình trạng này.

Thông báo cụ thể hơn về diễn biến thủy văn năm 2016, bà Trịnh Thu Phương - trưởng phòng dự báo thủy văn Bắc bộ - cho biết từ tháng 4 đến tháng 6-2016, dòng chảy trên các sông ở Trung bộ, Tây Nguyên tiếp tục thiếu hụt từ 
30-50%.

Xâm nhập mặn, thiếu nước sẽ xảy ra trên diện rộng hơn năm 2015. Còn tại khu vực Nam bộ, khả năng xâm nhập mặn được dự báo tiếp tục sâu và mạnh hơn cùng kỳ của mùa khô năm 2015.

Độ mặn cao nhất năm xuất hiện vào cuối tháng 3, tháng 4-2016, lớn hơn năm 2015. Độ mặn 4g/lít vào sâu trên sông Vàm Cỏ từ 
100-110km, trên sông Tiền, sông Hậu từ 60-65km. Từ giữa tháng 4 độ mặn mới giảm dần.

Theo Tuổi trẻ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Dự báo hôm nay (18/4), ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 38 độ C. Cảnh báo, nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt
Điều tiết nguồn nước ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý - Khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) phối hợp với các thủy điện thượng nguồn trong quá trình xả, điều tiết nước, chỉ đạo các trạm quản lý chặt các nguồn nước trên sông. Đồng thời, các đập, cống trên đê tiếp tục thực hiện các giải pháp điều tiết nước hợp lý tránh thất thoát nước trên các trục sông chính ra đầm phá.

Điều tiết nguồn nước ứng phó hạn mặn
Ứng phó hạn mặn đầu mùa khô

Nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp (SXNN), phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức nạo vét kênh mương, hệ thống thủy lợi, xây dựng lại cơ cấu cây trồng để thích ứng kịp thời trong điều kiện khô hạn và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho từng vùng đất.

Ứng phó hạn mặn đầu mùa khô
Return to top