Thể thao trong nước
ĐHTT toàn quốc 2018

Thắng cách biệt, vật nữ giành HCV thứ 3 cho thể thao Huế

ClockThứ Ba, 04/12/2018 17:02
TTH.VN - Tại Đại hội thể thao (ĐHTT) toàn quốc 2018, Trần Thị Yến Hoa (điền kinh) là VĐV đầu tiên giành HCV cho thể thao Thừa Thiên Huế. Tấm HCV thứ 2 do công của Hồ Đình Thuận (Karatedo).

Karatedo giành HCV thứ 2 cho thể thao Thừa Thiên HuếHuế đã có huy chương vàng đầu tiên tại ĐHTT toàn quốc

Chiều 4/12, sau chiến thắng vượt trội tại trận chung kết với điểm số 12/2 trước Lý Thị Hiền đến từ đoàn Quân đội, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã đem tấm HCV thứ 3 nội dung vật tự do nữ hạng 63kg về cho thể thao Thừa Thiên Huế.

Mỹ Hạnh (thứ 2, phải sang) sau chiến thắng ở trận chung kết. Ảnh: Lê Thắng

Tham gia ĐH lần này, thể thao Thừa Thiên Huế đặt chỉ tiêu giành 3-4 HCV. Với tấm HCV của Mỹ Hạnh, xem như các VĐV Cố đô đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Tuy nhiên, số HCV khả năng vẫn tăng do nội dung vật tự do nam ngày 5/12 mới khởi tranh.

Ở nội dung vật tự do nam, tuyển vật Huế tham dự 5 VĐV, trong đó, Phạm Văn Có (57kg) được đánh giá sáng cửa giành HCV nhất.

Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10/3

Lễ phát động “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã truyền thống lần thứ 22 - 2024 do TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra sáng 10/3. Hoạt động lần này chứng kiến số lượng VĐV tham dự tăng đột biến.

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10 3
Hơn 1.300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo

Giải chạy “Thủy Lương Jogging 2024” – giải chạy gây quỹ "Vì người nghèo" trên địa bàn P. Thủy Lương diễn ra sáng 28/1. Đây là lần đầu tiên TX. Hương Thủy nói chung, P. Thủy Lương nói riêng gây quỹ hỗ trợ người nghèo thông qua hình thức này.

Hơn 1 300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo
Giải vô địch và vô địch trẻ Đông Nam Á 2023:
Giành 4 HCV và 1HCB, vật Huế góp công lớn

Sau một tuần tranh tài, Giải vô địch và vô địch trẻ Đông Nam Á 2023 đã kết thúc tại Campuchia. Tại hệ thống vô địch, đội tuyển vật Việt Nam giành 26 huy chương vàng (HCV), 4 HCB trong tổng cộng 30 nội dung thi đấu. Trước đó, các đô vật Việt Nam giành 19 HCV ở hệ thống lứa tuổi U17 và 27 HCV ở hệ thống lứa tuổi U.20. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thống trị ở cả 3 hệ thống của giải.

Giành 4 HCV và 1HCB, vật Huế góp công lớn
Return to top