ClockChủ Nhật, 16/07/2017 14:32

Thắp nến tri ân “Khúc tráng ca Việt Lào”

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ; 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, tối 15/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn), tỉnh Nghệ An phối hợp Báo Nhân Dân, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Chương trình Thắp nến tri ân “Khúc tráng ca Việt Lào”.

Một tiết mục nghệ thuật trong Chương trình Thắp nến tri ân "Khúc tráng ca Việt Lào". Ảnh: THANH TÙNG (TTXVN)

Tới dự, có các ông: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trương Mỹ Hoa, nguyên: Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, các tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng LLVT nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và đông đảo người dân trong vùng.

Về phía nước bạn Lào có các ông: Vi-lay-vông Bút-đa-khăm, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch - Tài chính và Kiểm toán Quốc hội Lào, Chủ tịch T.Ư Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam; Thoong-xạ-vẳn Phôm-vi-hản, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước bạn Lào tại Việt Nam và lãnh đạo một số tỉnh của nước bạn.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Chương trình Thắp nến tri ân “Khúc tráng ca Việt Lào” được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào ở huyện Anh Sơn, để tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với lớp lớp thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp cách mạng quốc tế cao cả. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chương trình muốn gửi lời nhắn nhủ các thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm phải sống, học tập, lao động, cống hiến cho Tổ quốc, xứng đáng với các thế hệ cha anh; phải tiếp nối, gìn giữ và vun đắp tình hữu nghị thủy chung của hai dân tộc Việt Nam - Lào, của hai Đảng để trao truyền cho muôn đời sau.

Thời gian qua, Ban Công tác đặc biệt của tỉnh Nghệ An đã phối hợp Ban Công tác đặc biệt các tỉnh nước bạn Lào tìm kiếm, cất bốc và quy tập được hơn 12.000 bộ hài cốt liệt sĩ đưa về nước an táng. Các hoạt động đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng an ninh được chú trọng thực hiện. Hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Hơn 90 doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An đang triển khai sản xuất, kinh doanh tại Lào với tổng số vốn 200 triệu USD. Hơn 1.800 lưu học sinh nước bạn Lào đã đến học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu nặng đối với sự hy sinh to lớn của hàng triệu Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trên cả nước đã không tiếc tuổi xuân, không tiếc tính mạng mình để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta kêu gọi, vận động sự chung tay chia sẻ những khó khăn, thiệt thòi cho các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, cựu TNXP, thân nhân liệt sĩ..., có những hành động thiết thực, cụ thể, thường xuyên liên tục cùng với các chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước để giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, tuổi già, bệnh tật, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Điều đó còn có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ một cách sâu sắc nhất.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia, hai dân tộc, nơi an nghỉ của hơn 11.000 cán bộ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã ngã xuống trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của nước bạn Lào. Đồng chí đã biểu dương sáng kiến của tỉnh Nghệ An, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, các đơn vị và cá nhân đã tổ chức và đóng góp quý giá để thực hiện chương trình nghệ thuật “Khúc tráng ca Việt Lào”.

Chương trình nghệ thuật “Khúc tráng ca Việt Lào” đã diễn ra xúc động với các tiết mục hấp dẫn cùng phần giao lưu với các cựu chiến binh. Ban Tổ chức Chương trình đã trao quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An và trao quà tặng các đại biểu Lào. Trước buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.

Chiều 15/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ TNXP toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ TNXP trong cả nước và Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Trước anh linh các liệt sĩ, Phó Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh, đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhân dịp này, đồng chí cùng lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao 82 suất quà, trị giá 410 triệu đồng tặng 82 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Hà Tĩnh.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

* Ngày 15/7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng luôn quan tâm những người có công với cách mạng. Tại đây, đồng chí trao các phần quà, thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh, khuyến khích các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong hoàn cảnh mới. Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng quyết định tặng Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành một ô-tô cứu thương, 104 máy điều hòa nhiệt độ, một máy đo huyết áp và nhịp tim để bàn, 96 áo bông cho thương, bệnh binh với tổng trị giá hơn 1,9 tỷ đồng.

* Ngày 15/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.

Thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bé (95 tuổi) tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, đồng chí Trần Thanh Mẫn ân cần hỏi thăm sức khỏe và hoàn cảnh các thành viên trong gia đình; ghi nhận đức hy sinh cao cả của mẹ và chúc mẹ sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần của con, cháu. Mẹ Bé có hai người con đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và một người hy sinh trong khi làm nghĩa vụ quốc tế tại Cam-pu-chia. Đồng chí và các thành viên trong Đoàn cũng đến thăm gia đình thương binh Trương Công Mùi, tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

* Sáng 15/7, tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và khánh thành giai đoạn 1 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng trên khu đất rộng hơn 25.000 m2, thuộc khu 2 - Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh. Kinh phí xây dựng do các tổ chức công đoàn, người lao động cả nước và kiều bào đóng góp trong Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”, do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động từ tháng 3-2014.

Tại buổi lễ, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp nhận 20 tỷ đồng do các cấp công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động đóng góp xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma giai đoạn 2 và Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa, tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao quà tặng 11 thân nhân liệt sĩ, mỗi suất trị giá 30 triệu đồng.

* Ngày 15/7, tại trụ sở Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật, Bộ Công an cùng Bệnh viện 199 (đóng tại Đà Nẵng) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tri ân các gia đình chính sách tại huyện Mộ Đức.

Tại đây, đoàn trao 10 suất quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi suất trị giá 1,1 triệu đồng; trao 10 suất quà tặng gia đình cán bộ chính sách Công an huyện Mộ Đức có hoàn cảnh khó khăn và gia đình có công với cách mạng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; trao 330 suất, trị giá 200.000 đồng/suất, tặng các gia đình chính sách; trao một số thiết bị khám bệnh, thuốc tặng Bệnh viện đa khoa huyện Mộ Đức. Ngoài ra, đoàn công tác đã khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 350 lượt thân nhân các gia đình chính sách.

* UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phân bổ kinh phí hơn 12 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của T.Ư và địa phương cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, nhằm chỉnh trang bia tưởng niệm và các công trình ghi danh liệt sĩ. Theo đó, các địa phương đã nâng cấp 17 công trình ở các nghĩa trang liệt sĩ. Các công trình sẽ hoàn thành trước ngày 27-7 năm nay.

* Sáng 15/7, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) tổ chức lễ khánh thành công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ. Công trình được xây dựng trên diện tích gần 4.500 m2, gồm các hạng mục: Đài chính, bia ghi danh các liệt sĩ bảy phường cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, như: sân vườn, thoát nước, điện chiếu sáng, bãi đỗ xe… với tổng mức đầu tư 10,4 tỷ đồng.

* Ngày 14 và 15/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã đặt vòng hoa, dâng hương viếng các liệt sĩ ở các nghĩa trang trên địa bàn TP Cần Thơ. Tỉnh Thanh Hóa có 776 liệt sĩ đang yên nghỉ tại ba nghĩa trang liệt sĩ ở TP Cần Thơ.

* Sáng 15/7, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hóa phối hợp nhà tài trợ tổ chức trao 200 suất quà, tổng trị giá 200 triệu đồng tặng 200 thương binh, gia đình liệt sĩ thuộc lực lượng thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh.

Theo Nhân Dân

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phú Lộc: Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 22/3, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Lộc tổ chức lễ viếng, dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Phú Lộc (24/3/1975 - 24/3/2024), kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Phú Lộc Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Ngày 14/3, tròn 36 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988), tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
Tết thầy

Với truyền thống “tôn sư trọng đạo”, “Mùng 3 Tết thầy” đã trở thành một phong tục đẹp vào dịp Tết cổ truyền, được các thế hệ học trò gìn giữ cho đến ngày nay.

Tết thầy
Viết để tri ân những người mình mang ơn

Khó quên là buổi giao lưu, giới thiệu sách của tác giả Nuage Rose, tên Việt là Hồng Vân, với sự điều phối của Tiến sĩ văn chương Trần Thị Thu Ba cùng với sự tham gia của các khách mời, giảng viên và tập thể sinh viên Khoa Sư phạm Ngữ văn ĐHSP Huế ngay trong tháng 10 vừa qua.

Viết để tri ân những người mình mang ơn
Return to top